Bình Phước: Bị nhóm người xăm trổ quấy rối, một phòng khám kêu cứu

Đang làm ăn yên ổn, một phòng khám đa khoa ở Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) bỗng dưng bị 1 nhóm người lạ mặt, xăm trổ đầy mình đến quấy rối, ngăn cản không cho bệnh nhân khám chữa bệnh.

Giang hồ quấy rối phòng khám?

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, bà Ngô Minh Chiến - Giám đốc Công ty TNHH MTV phòng khám đa khoa Tâm Đức (746 Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) - lo lắng khi gần nửa tháng nay bỗng dưng xuất hiện 1 nhóm người xăm trổ đến trụ sở phòng khám căng băng rôn khẩu hiệu, hò hét, gây rối.

Cụ thể, theo bà Chiến, sự việc xảy ra vào ngày 24/4 khi phòng khám đang khám chữa bệnh bình thường thì nhóm người lạ mặt bỗng dưng ập vào quậy phá.

Nhóm người này không nói không rằng lao vào phòng khám, ăn nằm vạ vật ra các hàng ghế dành cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Sự việc nói trên kéo dài nhiều ngày gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh của phòng khám. Đáng nói, nhóm người lạ mặt nói trên còn đuổi nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh ra khỏi phòng khám.

Nhóm người lạ mặt xăm trổ, nằm vạ vật tại phòng khám đa khoa Tâm Đức. Ảnh: Cắt từ video.

Nhóm người lạ mặt xăm trổ, nằm vạ vật tại phòng khám đa khoa Tâm Đức. Ảnh: Cắt từ video.

Trước sự ngang ngược của nhóm người lạ mặt nói trên, nhân viên y tế của phòng khám đã ra để dẫn bệnh nhân vào nhưng nhóm người này nhất quyết ngăn cản, gây khó dễ, dùng áp lực về mặt tinh thần để đe dọa bệnh nhân.

“Những ngày đầu, nhóm người xăm trổ nằm vạ vật ra ghế, không cho ai vào khám chữa bệnh. Khi nhân viên ra đón bệnh nhân vào thì bọn chúng cũng chấp thuận cho vào. Tuy nhiên, ngày 29/4 thì chúng kiên quyết không cho nhân viên dẫn người bệnh vào khám chữa bệnh. Chúng dùng lời lẽ hù dọa người dân, khiến người dân khiếp đảm…”, bà Chiến nói.

Cũng theo bà Chiến, không chỉ dừng lại ở đó, nhóm người lạ mặt còn liên tục căng băng rôn, khẩu hiệu, hò hét tại phòng khám.

Trước sự việc nói trên, phòng khám đa khoa Tâm Đức đã cầu cứu các lực lượng chức năng, nhưng tình hình vẫn “dậm chân tại chỗ”. Nhóm người xăm trổ vẫn bao vây phòng khám.

Sẽ xử lý nghiêm nếu Công ty Tích Tắc vi phạm?

Để làm rõ sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ, làm việc với thượng tá Ngô Thanh Hòa – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước.

Tại cuộc làm việc, ông Hòa cho biết, công an tỉnh chưa nắm được sự việc xã hội đen gây rối tại phòng khám.

Sau khi liên lạc với 1 lãnh đạo Công an phường Tân Xuân, ông Hòa xác nhận có sự việc 1 số đối tượng đến phòng khám đã khoa Tâm Đức tụ tập, hò hét.

Theo ông Hòa, những người xăm trổ đến tụ tập ở phòng khám là người thuộc Công ty Tích Tắc. Đây là 1 công ty đòi nợ. Công ty này được 1 người bán phần nợ của phòng khám cho nên đã đến để đòi.

Ông Hòa xác nhận việc nhóm người của Công ty Tích Tắc có la ó, hò hét tại phòng khám. Cũng theo ông Hòa, việc công ty đòi nợ sử dụng chiêu trò “ăn vạ” trong đòi nợ là việc đương nhiên.

Trả lời câu hỏi của PV rằng công an sẽ xử lý ra sao về việc công ty Tích Tắc cho người căng băng rôn, khẩu hiệu, đuổi bệnh nhân đến khám bệnh, ông Hòa cho biết, thời điểm lực lượng công an kiểm tra, không thấy treo băng rôn.

Tuy nhiên, khi PV cho biết những hình ảnh treo băng rôn đã được camera phòng khám ghi lại và được PV chuyển cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước tại cuộc họp báo trước đó, ông Hòa cho biết sẽ kiểm tra và thông tin lại sau.

Cũng theo ông Hòa, việc 1 số đối tượng có hành vi đuổi bệnh nhân đến khám chữa bệnh là vi phạm pháp luật. Việc này công an phải kiểm tra, lấy lời khai của bệnh nhân, trường hợp gây ảnh hưởng sẽ có biện pháp xử lý.

Nhóm người xăm trổ liên tục hò hét, căng băng rôn nhiều ngày trước cửa phòng khám. Ảnh: Cắt từ video.

Trả lời câu hỏi của PV về việc phòng khám phản ánh một số đối tượng đang trong quá trình có tiền án tiền sự, nằm trong diện giám sát của cơ quan chức năng nhưng vẫn đi đòi nợ có hợp pháp không, ông Hòa lại cho rằng, đó là chuyện của Công ty Tích Tắc. Trường hợp nếu công ty này vi phạm nữa, công an sẽ đi sâu xem xét tiếp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin phản ánh tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cho các cơ quan liên quan. Đồng thời sẽ có câu trả lời sớm nhất đến các cơ quan báo chí về tình hình an ninh trật tự tại phòng khám đa khoa Tâm Đức.

Cơ quan công an cần điều tra làm rõ sự việc này để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Việc Công ty Tích Tắc có tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua bán nợ và đòi nợ hay không sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong những bài viết tiếp theo.

Ngày 4/5 PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên lạc với ông Nguyễn Đức Bưởi - Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài. Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Bưởi cho biết, không có sự việc xã hội đen gây rối đuổi bệnh nhân khỏi phòng khám. Đồng thời cáo bận không tiếp được PV.

“Không có chuyện đó đâu, tôi đi họp rồi anh. Phó trưởng các đồng chí đi họp hết rồi anh”, ông Bưởi nói.

Đỗ Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/binh-phuoc-bi-nhom-nguoi-xam-tro-quay-roi-mot-phong-kham-keu-cuu-20180507201012958.htm