Bình Phước: Còn 1.400 hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 1237) tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Qua thu thập thông tin, tỉnh Bình Phước xác định trên địa bàn tỉnh còn từ 5 - 8 khu vực trọng điểm có thông tin về liệt sỹ.

Cụ thể là: khu vực Sân bay Phước Bình (thị xã Phước Long); Bệnh xá Bắc Sơn và một số vị trí lân cận Vườn quốc gia Bù Gia Mập; khu vực cầu Nha Bích, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành; khu vực ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản; ấp Làng 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài; khu vực thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

Tổng số hài cốt liệt sỹ hiện đang nằm tại các vị trí trên khoảng hơn 1.400. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần khảo sát, mở nhiều đợt quy tập hài cốt tại các vị trí trên nhưng chưa tìm thấy các phần mộ liệt sỹ.

Tại buổi làm việc, các cựu chiến binh đã cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo 1237 về các phần mộ liệt sỹ tại một số khu vực như: Bệnh xá Bắc Sơn, khu vực Sân bay Phước Bình…

Các đại biểu cho rằng, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Bình Phước và các Ban Chỉ đạo của các huyện, thị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Cơ quan chức năng cần tạo điều kiện tối đa trong công tác tìm kiếm liệt sỹ, giải quyết dứt điểm các chế độ chính sách cho thân nhân các liệt sỹ.

Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 7 đề nghị, trong thời gian tới, Bình Phước cần đẩy mạnh truyên truyền để người dân biết và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về phần mộ liệt sỹ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/binh-phuoc-con-1400-hai-cot-liet-sy-chua-duoc-quy-tap-20170519191901327.htm