Bình Phước đề nghị xử lí trường hợp khai báo gian dối để đi cách ly

Trung tế Y tế thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đề nghị công an xem xét xử lí nghiêm về hành vi khai báo y tế không trung thực đối với trường hợp Lý Quất Hùng.

Chiều 12/4, ông Trịnh Xuân Thiều, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã đề nghị công an xem xét xử lí nghiêm về hành vi khai báo y tế không trung thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Lý Quất Hùng (SN 1985, quê Đắk Nông).

Theo đó, ngày 7/4, sau khi nhận được tin báo của Công an phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài có 1 trường hợp từ Campuchia trở về, Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài đã cử cán bộ đến xác minh.

Theo khai báo, Hùng qua Campuchia làm thuê từ tháng 2/2020. Chiều 6/4, Hùng từ Campuchia về Việt Nam nhưng không qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước mà đi đường vòng để nhập cảnh trái phép.

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bình Phước nơi Hùng bị phát hiện khai báo không trung thực.

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bình Phước nơi Hùng bị phát hiện khai báo không trung thực.

Sau đó, Hùng đi nhờ xe container về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và ngủ lại tại 1 quán bỏ hoang ven đường. Sáng 7/4, Hùng đi nhờ xe về thành phố Đồng Xoài và tiếp tục đón xe về tỉnh Đắk Nông nhưng không bắt được xe nên vào Công an phường Tân Thiện trình báo.

Căn cứ khai báo và các quy định cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định đưa Hùng đi cách ly y tế tập trung tại Trường quân sự tỉnh Bình Phước theo quy định từ ngày 7/4. Trong thời gian cách ly, Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài phát hiện Hùng vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan chức năng, Hùng thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình. Cụ thể, sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, ngày 3/4, Hùng được đưa về Bến xe Miền Đông (TPHCM) cùng nhiều người khác để bắt xe về nhà. Khi xe đi đến thị xã Bình Long, Hùng xin xuống xe ở lại chơi với bạn.

Sau đó, Hùng đón xe về thành phố Đồng Xoài thì phát hiện mình đã làm mất giấy chứng nhận hoàn thành cách ly. Lúc này, Hùng cũng không đón được xe về Đắk Nông và cũng sạch tiền tiêu nên tìm đến công an phường khai báo gian dối để được đưa đi cách ly tập trung, có chỗ ăn, ở miễn phí.

Lý Quất Hùng cũng khai nhận, năm 2017, Hùng đã bị Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 12 tháng tù giam về tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành quyết định hết thời hạn cách ly y tế tập trung đối với Lý Quất Hùng và đề nghị công an xem xét xử lí nghiêm theo quy định.

Theo Thiên Lý/VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202004/binh-phuoc-de-nghi-xu-li-truong-hop-khai-bao-gian-doi-de-di-cach-ly-2478726/