Bình Phước: Đội tự quản ở xóm liều

Đã có một thời gian, thôn Phước Tiến, xã Bình Sơn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước là một trong những "điểm nóng" về an ninh trật tự. Người dân trong vùng đặt tên là xóm liều vì thực trạng mất an ninh trật tự của thôn. Do vậy, khi người viết đề cập đến vấn đề xóa điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, ông Trương Đức Phú, Trưởng Công an xã Bình Sơn nói ngay: Thôn Phước Tiến.

Phước Tiến của 10 năm trước Ông Lê Sĩ Linh, Trưởng thôn Phước Tiến cho biết: "Đặc thù của địa bàn thôn tiếp giáp với thị trấn Phước Bình, có đường giao thông ĐT 749 đi qua. Bên cạnh đó, với đặc thù của một khu dân cư rộng, xa trung tâm xã, có nhiều nhà máy, xí nghiệp, lượng công nhân đông cũng là cơ hội để những đối tượng phạm pháp dễ dàng lẩn trốn. Ông Linh kể: "Toàn thôn có 7 thanh niên hư hỏng, 7 người đang ở tù vì nhiều tội danh, hai người buôn bán ma túy cũng đang bị ở tù. Ngoài ra, các vụ trộm, chặn xe cướp, cờ bạc, đánh nhau do người từ những nơi khác đến nhiều vô kể". Trước đây, những vụ việc gây mất trật tự, đánh nhau, trộm cướp trên địa bàn liên tục diễn ra nhưng không được giải quyết vì người dân sợ chúng trả thù. Điển hình như vụ đốt xe hơi của ông Linh, khi ông đưa đội tự quản vây bắt 4 đối tượng vác mã tấu vào trại chăn nuôi khống chế để cướp 3 con heo đem đi nơi khác bán, giết thịt làm mồi nhậu. Rồi chuyện người dân bị đe dọa, ném đá vào nhà mỗi đêm khi họ tố giác chuyện cờ bạc, đề đóm… Thực trạng này làm cho tình làng nghĩa xóm sứt mẻ, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, người dân không yên tâm làm ăn sinh sống. Dựa vào đó, thanh niên lại có cớ để tụ tập chơi bời, đàng điếm bắt chước theo những phần tử xấu để thực hiện các hành vi gây mất trật tự trị an ở nông thôn. Phước Tiến hôm nay Lật cuốn sổ tay theo dõi về an ninh trật tự của thôn do ông Linh ghi: Năm 2003, toàn thôn xảy ra 27 vụ vi phạm pháp luật; năm 2004: 22 vụ, năm 2007: 12 vụ; từ năm 2008 đến nay chỉ có 6 vụ và các vụ vi phạm an ninh trật tự này đều do các đối tượng từ nơi khác đến. Qua đó cho thấy các vụ vi phạm an ninh trật tự ở thôn Phước Tiến đã giảm hẳn. Năm 2001, ông Linh được bầu làm Trưởng thôn. Với quyết tâm mang lại bình yên cho thôn xóm, ông Linh đã củng cố lại ban điều hành và đội tự quản về an ninh trật tự của thôn. Sau đó, tiến hành rà soát tất cả các thanh niên là con em trong thôn để sàng lọc ra những đối tượng hư hỏng. Trên cơ sở đó, ông Linh vận động gia đình phối hợp với ban điều hành thôn giáo dục các thanh niên hư hỏng. Ông cũng không ngần ngại đưa những đối tượng này vào đội tự quản về an ninh trật của thôn như Lê Huy Trường, Mai Tuấn Anh, Trần Văn Thanh, Lại Vũ Huân… và họ đã trở thành những công dân tốt. "Trong quá trình quản lý đối tượng vi phạm pháp luật, thôn đặc biệt chú ý đến công tác giáo dục, cảm hóa những đối tượng bằng tình cảm của bà con lối xóm, nếu không thay đổi thì sẽ có sự kiểm điểm trước nhân dân" - ông Linh nói. Theo ông Nguyễn Mạnh Lộc, một người sống lâu năm ở thôn Phước Tiến, khi ông Linh được bầu làm trưởng thôn và tiến hành công tác ổn định an ninh trật thì ban đầu một số người e ngại cho ông. Nhưng với phương châm "lạt mềm buộc chặt", chủ yếu dùng lời lẽ phân tích điều hơn lẽ thiệt, thấu tình đạt lý, lấy tình làng nghĩa xóm khuyên giải phù hợp với từng đối tượng, dần các đối tượng xấu được cảm hóa và sống tốt. Anh Trần Trọng Trưởng, 33 tuổi, một trong những đối tượng phá phách nổi tiếng, có số má ở xóm liều. Trước đây vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Sau 2 năm ngồi tù, trở về với cuộc sống đời thường nay đã cưới vợ sinh con, làm ăn lương thiện, không còn ngang tàng như trước đây. "Tôi cảm thấy hối hận vì trong quá khứ tôi đã gây ra nhiều tội lỗi. Là người vấp ngã, tự biết đứng dậy tôi khuyên những người trẻ hôm nay hãy sống thật tốt vì cộng đồng". Được biết, ban điều hành thôn trước phải xin nghỉ vì áp lực công việc, nhưng từ khi mọi người hiểu về một cuộc sống bình yên thì tất cả đều ủng hộ. Tuy nhiên, trong công việc, ông Linh đã mạnh dạn loại bỏ những người còn cả nể, e ngại hay sợ trả thù nên hoạt động của ban điều hành, của đội tự quản an ninh trật tự của thôn rất hiệu quả. Từ thông tin do Ban điều hành và đội tự quản cung cấp, Công an huyện, tỉnh đã bắt được nhiều đối tượng là người trong thôn và đồng bọn ở nơi khác khi chúng về đây gây án hay lẩn trốn". Hoạt động tích cực của ban điều hành và đội tự quản đã góp phần quan trọng giúp chính quyền giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Phước Tiến, nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2009/9/150948.cand