Bình Phước: Giám sát người đi về từ các địa phương có bệnh nhân COVID-19

Ngày 3/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, đã có công văn gửi các ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các địa phương thực hiện giám sát người đi về từ các địa phương có bệnh nhân COVID-19.

Lực lượng chức năng thực hiện đo thân nhiệt người dân. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Lực lượng chức năng thực hiện đo thân nhiệt người dân. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Bình Phước yêu cầu tổ chức giám sát những người đi từ các địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2 đến Bình Phước.

Tất cả mọi người từ các địa phương đã có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 29/4/2021, khi về đến tỉnh Bình Phước đều phải thực hiện khai bảo y tế; tổ chức cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với những người từ các địa phương của các tỉnh, thành phố có ca bệnh trong cộng đồng khi về đến tỉnh Bình Phước.

Cụ thể tại tỉnh Hà Nam: Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, thời gian giám sát từ ngày 22/4; Thôn 5, Đông Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, thời gian giảm sát từ ngày 29/4; Thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, thời gian giảm sát từ ngày 29/4.

Tỉnh Hưng Yên: Các thôn: Hoảng Xá, Hoàng Các, Nại Khê, xã Tân Tiến (huyện Phù Cừ), thời gian giám sát từ ngày 29/4.

Tại TP Hà Nội: Thôn Khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thời gian giám sát từ ngày 22/4.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: tại hẻm 20, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thời gian giám sát từ ngày 27/4.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 trường hợp F1 và 74 trường hợp F2 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. Qua lấy mẫu xét nghiệm, đến nay, 80/80 mẫu xét nghiệm F1, F2 đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bình Phước hiện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-phuoc-giam-sat-nguoi-di-ve-tu-cac-dia-phuong-co-benh-nhan-covid19-20210503125155844.htm