Bình Phước: Hai xe máy đối đầu, 3 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tối 1/5 tại Bình Phước, giữa hai xe máy khiến 1 nam thanh niên tử vong, 2 người khác bị thương.

Thông tin trên báo Tiền Phong, chiều tối ngày 1/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến một thanh niên tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/5, Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài), điều khiển xe máy biển số 93P2-204.38, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ trường THPT Nguyễn Du về phía nhà khách tỉnh Bình Phước.

Khi đến đoạn qua khu phố Phú Lộc đến đoạn lên dốc thì tông trực diện với xe máy mang biển số 93T7 – 8762 do một người đàn ông (chưa dõ danh tính) điều khiển chở theo cháu Trần Văn Lâm (4 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn 2 xe máy đối đầu ở Bình Phước.

Hiện trường vụ tai nạn 2 xe máy đối đầu ở Bình Phước.

Cú tông mạnh khiến 2 xe máy bị văng về 2 hướng, Huy cùng xe máy của mình bị văng về phía trước hàng chục mét mới dừng lại. Tài xế Huy bị thương rất nặng, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Người đàn ông lái xe cùng cháu Lâm bị thương nặng cũng được người dân đưa đi cấp cứu.

Trong mấy ngày vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe máy. Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, cchiều 29/4, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra giữa hai xe máy trên tuyến đường ĐT 714, đoạn qua thôn 2, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Hà Văn Đêm (41 tuổi, ngụ xã La Ngâu, huyện Tánh Linh) điều khiển xe máy 86H1-5451 chở theo con trai là Hà Văn Đường (12 tuổi) và cháu Lê Thị Thảo (6 tuổi) thì xảy ra va chạm, đối đầu với xe máy không mang biển số đi ngược chiều do B’Rong Bảy (41 tuổi, ngụ xã La Dạ) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến ông Bảy và ông Đêm thiệt mạng tại chỗ, hai bé nhỏ bị thương rất nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hai xe máy bể nát. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ vừa qua (27/4 - 01/5/2019), cả nước xảy ra 137 vụ, làm chết 96 người, bị thương 96 người, trong đó đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người; Đường sắt xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người; riêng đường thủy nội địa và đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông

So sánh với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5/2018, bình quân số người chết trong 05 ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5/2019 là 19,2 người/ngày, giảm nhẹ so với bình quân số người chết/ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2018 là 19,75 người chết/ngày.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-hai-xe-may-doi-dau-3-nguoi-thuong-vong-a432141.html