Bình Phước: Kịp thời ngăn chặn hành vi gom sổ đỏ

Vào thời điểm giáp hạt (gần đến mùa vụ gieo trồng) do vay ngoài lãi suất cao từ 40 - 50% nên khi nghe Điểu Đun, 37 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng hứa sẽ giúp vay tiền ở một công ty nọ với lãi suất 3%/tháng chỉ cần thế chấp sổ đỏ có thể vay được từ 100 - 200 triệu đồng, Điểu Hót cùng ở ấp 6 giao ngay sổ đỏ của gia đình cho Điểu Đun.

Cùng nhẹ dạ cả tin như Điểu Hót, Điểu Cun cùng ngụ ấp 6 cũng giao sổ đỏ của gia đình cho Điểu Đun. Những tưởng chỉ sau vài ngày giao sổ đỏ, gia đình anh sẽ vay được số tiền từ 100 - 200 triệu đồng với lãi suất thấp (3%/tháng), nhưng khi gặp lại Điểu Đun cho rằng mình cũng chỉ là người bị hại bởi bản thân đã nghe theo người môi giới ở thị trấn Đức Phong rồi rủ thêm ông Điểu Hót, anh Điểu Cun cùng tham gia Khác với 3 trường hợp trên ở xã Phước Sơn, một số bà con đồng bào dân tộc S'tiêng ở xã Đoàn Kết cũng đang rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Lợi dụng thời điểm giáp hạt của bà con, một số đối tượng hứa vay giúp tiền nhưng không cần thế chấp bản chính sổ đỏ mà chỉ cần bản photocoppy cũng có thể vay được số tiền lớn. Vì vậy có không ít hộ đồng bào dân tộc ở ấp 7, xã Đoàn Kết đã nộp bản photocoppy sổ đỏ cho các đối tượng môi giới kèm theo 500.000 đồng gọi là chi phí nước nôi và tiền công đi lại. Tuy không nằm trong số những hộ bị lừa nhưng Điểu Đu ngụ ấp 7, xã Đoàn Kết vẫn cảm thấy bức xúc khi chính mẹ anh đã nộp 500.000 đồng và bản photocoppy sổ đỏ của gia đình cho người môi giới hơn 4 tháng nay mà tiền vẫn mất, nợ vẫn mang. Nếu so với các xã khác trên địa bàn huyện Bù Đăng thì Minh Hưng là xã không có hộ đồng bào dân tộc nào bị các đối tượng lừa gom sổ đỏ nhưng qua công tác nắm tình hình kết hợp với đơn tố cáo của quần chúng nhân dân, vừa qua Công an xã Minh Hưng đã phát hiện, bắt quả tang một đường dây gom sổ đỏ trong dân với số lượng lớn. Qua phát hiện ban đầu của Công an xã Minh Hưng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an tỉnh Bình Phước đã điều tra xác minh đối tượng cầm đầu trong đường dây gom sổ đỏ tại các xã trên địa bàn huyện Bù Đăng là Trần Thị Gái, SN 1964, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Gái cùng đồng bọn, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng tổ chức trao trả 64 sổ đỏ cho các hộ dân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/120739.cand