Bình Phước: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 14-5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân là ông Văn Bá Hạnh (47 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng). Thông tin ban đầu, ngày 13-5, ông Trần Văn Việt (54 tuổi, ngụ xã Bình Minh) cùng ngồi nhậu với Văn Bá Hạnh và Nguyễn Văn Sáu (57 tuổi, cả 2 ngụ cùng xã Bình Minh) tại căn chòi trong rẫy nhà Việt tại thôn 4, xã Bình Minh. Trong lúc nhậu, giữa ông Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã việc ông Sáu hái dưa leo không hỏi ý kiến của ông Hạnh. Sau khi lớn tiếng với nhau, ông Hạnh lấy cuốc đánh về phía ông Sáu nhưng ông Sáu né được. Thấy vậy, ông Việt chạy lại giật lấy cuốc cất đi. Sau đó ông Sáu bỏ về trước, còn ông Việt và ông Hạnh ngồi nhậu tiếp.

Nhậu được một lúc, ông Việt trách ông Hạnh việc đánh ông Sáu nên hai bên xảy ra xung đột. Ông Hạnh cầm khúc gỗ đập trúng vào đầu ông Việt. Bị đánh, ông Việt liền lấy khúc gỗ phang vào vùng đầu và người của ông Hạnh. Mãi đến khi ông Hạnh nằm bất động, ông Việt mới buông tay, ra võng phía sau chòi nằm ngủ. Đến chiều tối cùng ngày, ông Việt vào lại chòi thì thấy ông Hạnh nằm tử vong dưới đất.

BÙI LIÊM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/binh-phuoc-mau-thuan-trong-luc-nhau-mot-nguoi-dan-ong-bi-danh-tu-vong-post689610.html