Bình Phước: Nam thanh niên chém chết người vì mâu thuẫn trên Facebook

Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc phát livestream trên Facebook.

Nguyễn Cảnh Vương, đối tượng đâm chết người do cãi nhau trên facebook. Ảnh: Dân Việt

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Vương (23 tuổi, ngụ thôn 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra về hành vi chém chết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/5, Vương cùng nhóm bạn khoảng 4 người gồm: Phúc, Huy, Ngọc, Ánh (chưa rõ lai lịch) ngồi ăn nhậu ở nhà mình tại xã Long Tân, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước. Trong lúc nhậu, Ánh lấy điện thoại quay video và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook.

Lúc này, Ngọc lấy điện thoại của Ánh nói chuyện với những người đang xem livestream, trong đó có Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Trong lúc trò chuyện, giữa Sơn và Ánh xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Sau đó, Ánh tắt điện thoại không phát video nữa, và cùng cả nhóm tiếp tục uống rượu đến khoảng 21h cùng ngày thì nghỉ.

Khu vực xảy ra vụ nam thanh niên chém chết người do mâu thuẫn trong lúc livestream Facebook. Ảnh: Thanh Niên

Khi nhóm bạn của Vương chuẩn bị ra về, Sơn đi xe máy chở theo Lâm, An (chưa rõ lai lịch) đi đến dừng xe trước cổng nhà Vương. Nhóm đi vào nói chuyện với Vương thì xảy ra cự cãi lớn tiếng, rồi xông vào đánh nhau.

Tại đây, Sơn rút con dao trong túi ra đâm Vương. Vương bỏ chạy nhưng bị trượt chân ngã nên Sơn tiếp tục dùng dao đâm một nhát trúng nách trái của Vương. Thấy vậy, cả nhóm chạy đến can ngăn. Vương liền chạy vào nhà lấy con dao rựa chém Sơn một nhát trúng ngực bên trái của Sơn rồi bỏ chạy.

Phát hiện ra sự việc, mọi người liền đưa Sơn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và điều tra làm rõ vụ án.

Về phía Vương, sau khi được điều trị vết thương, đối tượng được người thân đưa tới công an đầu thú.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/binh-phuoc-nam-thanh-nien-chem-chet-nguoi-vi-mau-thuan-tren-facebook-a277398.html