Bình Phước: Người dân thành kính lễ vật dâng Vua Hùng

Cũng như mọi năm, sáng nay 29-4 (nhằm ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão), tại Đền thờ Vua Hùng (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) - ngày giỗ Tổ Hùng Vương, những người con trong và ngoài tỉnh náo nức về đây để tỏ lòng thành kính, một lòng hướng về đất Tổ, dâng lễ vật lên Vua Hùng.

Nhà cách Đền thờ Vua Hùng gần 20 km, tuy tuổi đã cao nhưng bà Bùi Thị Thúy ở thôn 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng vẫn cùng con dậy thật sớm chuẩn bị mâm lễ vật để dâng lên các Vua Hùng. Bà Thúy cho biết: “Chim có tổ, người có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”, năm nào tới ngày này tôi và gia đình cũng lên đây để thắp hương thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng. Tôi tìm thấy những cảm xúc yên bình khi thành kính bái lạy trước Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, được trở về nguồn cội và cảm nhận được sự thiêng liêng của ngày giỗ Tổ.

Tuy tuổi đã cao nhưng bà Bùi Thị Thúy ở thôn 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng vẫn cùng con dậy thật sớm chuẩn bị mâm lễ vật để dâng lên các Vua Hùng

Vợ chồng anh Võ Viết Nhân ở thôn Sơn Hà 1, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng vượt gần 50 km để về dâng lễ tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương trong ngày Quốc giỗ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính dưới làn khói hương tỏa nghi ngút, anh Nhân cũng như mọi người đều thành tâm khấn vái, cầu mong cho quốc thái dân an, gia đình được mạnh khỏe. Anh Nhân chia sẻ: Hôm nay ngày giỗ Tổ Hùng Vương, mình là con cháu Vua Hùng nên về đây thắp nén hương tưởng nhớ.

Với tấm lòng thành kính, nhiều người dân chuẩn bị lễ vật dâng lên các Vua Hùng

Sau phần nghi lễ cúng Quốc Tổ, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đã dâng lên tổ tiên những nén hương bày tỏ lòng thành kính. Nhiều người đến viếng còn dẫn theo con cháu với mong muốn nhắc cho các thế hệ mai sau về nguồn cội, về công ơn trời biển của các Vua Hùng, cũng như giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc.

Nhiều gia đình về dâng hương và giáo dục truyền thống yêu nước cho các con

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về đất Tổ chính là cách mà người dân Bình Phước tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Các hoạt động góp phần tô thắm truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trước Đền thờ các Vua Hùng.

Vũ Nguyện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143719/binh-phuoc-nguoi-dan-thanh-kinh-le-vat-dang-vua-hung