Bình Phước thua đáng tiếc trước đối thủ mạnh Khánh Hòa

Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Bình Phước đã thi đấu sòng phẳng trước đối thủ mạnh Khánh Hòa ở vòng 14 giải hạng nhất quốc gia 2022 vào chiều nay 2-9. Tuy vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Thanh Xuân đã phải chấp nhận thua ở phút thứ 89.

Ở vòng đấu thứ 13, CLB Bình Phước có trận đấu kiên cường và giành một điểm quý giá trước Phố Hiến. Đó là bàn đạp tinh thần quan trọng giúp đội bóng tỉnh nhà bước vào trận đấu gặp Khánh Hòa với sự tự tin lớn.

Khánh Hòa đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội đầu bảng Công an nhân dân nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Đội bóng phố biển cũng là đội từng đoạt hạng ba ở V.League 1 và đầy tham vọng trở lại giải vô địch quốc gia.

Trận đấu thu hút khá đông người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ

Trận đấu thu hút khá đông người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ

Trước đối thủ mạnh, HLV Lê Thanh Xuân có một sự thay đổi so với trận gặp Phố Hiến với sự xuất hiện của Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc. Bên kia chiến tuyến, HLV Võ Đình Tân tung ra sân những ngôi sao hàng đầu của đội bóng này như Võ Út Cường, Lê Duy Thanh, Hữu Khôi, Trần Đình Kha và đặc biệt là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Thanh Bình.

Thế trận diễn ra khá cân bằng. Trong hiệp 1, không có tình huống đáng nguy hiểm nào cho cả 2 đội. Được đánh giá thấp hơn, nhưng Bình Phước có hàng phòng ngự khá chắc chắn và thi đấu sòng phẳng trước đối thủ. Hàng thủ với sự xuất hiện của những gương mặt kỳ cựu như Phạm Trần Thanh Vũ, Huỳnh Văn Ly, Đậu Thanh Phong kết hợp cùng sức trẻ của Phan Bá Quyền mang đến sự chắc chắn.

Bình Phước (trang phục màu đỏ) có trận thua đáng tiếc trước đối thủ mạnh Khánh Hòa

Hai đội khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-0. Sau giờ nghỉ, Bình Phước FC bất ngờ chơi đôi công với đối thủ. Một vài cơ hội được tạo ra khi tận dụng chiều cao của cầu thủ vào sân thay người Hà Kiên Cường. Thế nhưng, trước kinh nghiệm, sự già giơ của đối phương, Bùi Trần Vũ, Hà Kiên Cường hay Đồng Văn Trung không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Và khi tất cả cùng nghĩ về kết quả hòa cho đội chủ nhà thì đúng phút 89, Thành Lộc ghi bàn thắng duy nhất giúp Khánh Hòa giành chiến thắng với tỷ số 1-0, sau pha phạt góc. Một trận thua quá đáng tiếc của đội chủ nhà. Song, Bình Phước FC cho thấy tín hiệu tích cực khi sẵn sàng chơi thứ bóng đá linh hoạt.

CLB Bình Phước thua trận đáng tiếc trước đội đầu bảng Khánh Hòa. Ảnh: CLB Khánh Hòa

Các học trò của HLV Lê Thanh Xuân có thể chơi phòng ngự phản công kiên cường cũng như sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ. Một điểm giành được trước 2 đội bóng mạnh Phố Hiến và Khánh Hòa ở 2 trận đấu vừa qua là kết quả chấp nhận được với CLB Bình Phước.

Đội bóng của HLV Lê Thanh Xuân đang có 7 điểm và đứng cuối bảng nhưng chỉ kém đối thủ xếp trên Đắk Lắk 3 điểm.

Sau trận đấu này, Bình Phước bước vào trận tứ kết Cúp quốc gia với CLB Hà Nội vào ngày 8-9. Đó sẽ là trận cầu đáng nhớ với đội bóng tỉnh nhà trước đối thủ hàng đầu ở Việt Nam. Sau cuộc đọ sức này, thầy trò HLV Lê Thanh Xuân có 2 trận “chung kết” giải hạng nhất gặp Đắk Lắk và Phú Thọ. Tin rằng, với sự tươi mới, tinh thần thi đấu ngoan cường, Bình Phước sẽ có kết quả khả quan ở 2 trận đấu này.

Vũ Thuyên - Ngọc Hân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/136586/binh-phuoc-thua-dang-tiec-truoc-doi-thu-manh-khanh-hoa