Bình Phước: Tử hình kẻ hiếp dâm, bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng phi tang

Sau khi hiếp dâm bé gái 5 tuổi không thành, Hưng bế nạn nhân bỏ xuống giếng nước gần đó để thủ tiêu chứng cứ phạm tội. Không chỉ vậy, tên này còn hốt tro bếp bỏ xuống cho nạn nhân mau ngạt thở. Xét thấy tội ác của Hưng không thể dung thứ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định tử hình bị cáo.

Ngày 24/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' và 'Giết người'. Đây là vụ án mạng gây phẫn nộ dư luận thời điểm tháng tháng 3/2018 vì hung thủ ra tay vô cùng tàn độc, gã đã hiếp dâm và sát hại bé gái chỉ mới 5 tuổi rồi bỏ xuống giếng nước phi tang.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

Bị cáo Hưng đến tòa trong dáng vẻ điềm tĩnh, không khóc lóc, hoảng loạn. Trong suốt quá trình xét hỏi, Hưng từ tốn trả lời chất vấn của tòa và VKS. Lúc vị chủ tọa đặt câu hỏi lương tâm, đạo đức con người của Hưng ở đâu khi gia đình nạn nhân đã nhiều lần giúp đỡ Hưng lúc khó khăn, hơn nữa Hưng cũng là một người cha có con nhỏ mà lại có hành động man rợ như vậy, Hưng im lặng không trả lời.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Thậm chí, đến phần HĐXX cho Hưng nói lời sau cùng, người đàn ông này chỉ tỏ thái độ điềm nhiêm với một câu cộc lốc: “không có gì để nói”. Bị cáo Hưng không hề tỏ vẻ ăn năn, hối hận đối với hành vi của mình.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 10/3, Hưng nhậu say nên gửi nhờ xe máy BKS 93F9-0584 tại nhà bà Đàm Thị Vân (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng).

Đến 8h sáng hôm sau (tức 11/3), Hưng quay lại nhà bà Vân để lấy xe. Nhân tiện, Hưng phải đi qua nghĩa trang nên bà Vân nhờ mang đoạn ống nước dài đến gắn lên mộ chồng bà để làm ống cắm nhang.

Lúc này Hưng nói có việc bận nên lấy xe máy về trước để chiều quay lại làm giúp bà Vân. Khoảng 13h cùng ngày, Hưng quay lại nhà bà Vân. Hưng bắt gặp cháu ngoại bà Vân là cháu Lê Đỗ Trâm A. (5 tuổi) đang chơi ngoài sân nên xin chở cháu A. theo cùng nhưng bà Vân không chịu. Tuy nhiên, Hưng vẫn bế cháu A. lên xe máy và chở đến lên nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài.

Sau khi cắm ống nhang xong, Hưng chở A. đến một chòi gỗ trong một vườn cao su của một người dân tại ấp 3 (xã Tiến Hưng) và thực hiện hành vi “đồi bại” với cháu bé. Hưng mắc võng và bế cháu A. lên nằm chung để thực hiện giao cấu.

Lúc này, do quá đau, cháu bé khóc lớn nên Hưng không thực hiện được. Sợ bị phát hiện, Hưng đã thả cháu A. xuống giếng gần đó. Dưới giếng lúc này, cháu A liên tục kêu khóc “Ba ơi, mẹ ơi cứu con”. Lo có người nghe tiếng la của A. nên Hưng tháo võng rồi hốt tro bếp bỏ xuống giếng để nạn nhân nhanh chết ngạt hơn.

Sau khi gây án, Hưng đậy nắp giếng lại rồi chạy xe đến Công an thị xã Đồng Xoài dự định đầu thú nhưng không gặp Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự nên Hưng bỏ đi đến căn chòi hoang gần Khu Công nghiệp Đồng Xoài II ngủ qua đêm.

Khoảng 5h ngày 12/3, Hưng quay lại chỗ giếng nước để xem cháu A. đã chết chưa. Khi đến gần giếng, Hưng nghe tiếng “ư, ư” vang lên dưới giếng nên hoảng sợ bỏ chạy. Hưng lang thang tại khu vực xã Tiến Hưng để lẩn trốn sự truy bắt của công an.

Điều đáng nói là từ lúc cháu A. mất tích, gia đình nạn nhân đã lên các trang xã hội kêu cứu nhờ tìm kiếm khắp nơi. Cha mẹ A. hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng vì gần 3 ngày tìm kiếm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đồng thời, cha mẹ cháu A. đã báo cáo Công an thị xã Đồng Xoài về vụ việc.

Qua quá trình điều tra, khoảng 21h ngày 14/3, Công an thị xã Đồng Xoài tìm thấy Hưng đang nằm bất tỉnh trong căn nhà hoang ở ấp 7, xã Tiến Hưng và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm. Khi Hưng hồi tỉnh, lực lượng Công an nhanh chóng làm việc để truy tìm cháu A. Tuy nhiên, khi Công an tìm đến chiếc giếng nước thì cháu đã tử vong.

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo Hưng đã 2 lần phạm tội trộm cắp tài sản, không chỉ vậy, Hưng còn tiếp tục phạm tội ác nghiêm trọng, tàn độc hơn. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người lương thiện nên HĐXX quyết định tuyên phạt Hưng 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là tử hình.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/binh-phuoc-tu-hinh-ke-hiep-dam-bo-be-gai-5-tuoi-xuong-gieng-phi-tang-post47575.html