Bình Phước: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97,8%

Sáng 12-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

2023 là năm nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành TN&MT Bình Phước. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức xây dựng đội ngũ có trách nhiệm, tận tâm với công việc, cùng với đó là huy động cả xã hội vào cuộc trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế, hoạt động của ngành TN&MT đã đạt những kết quả nổi bật. Đơn vị đã cùng các sở, ngành của tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiền đề rất quan trọng để tỉnh triển khai các nhiệm vụ cả giai đoạn.

Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Hướng chủ trì hội nghị

Công tác chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 74 ngày so với quy định; đề xuất giảm 20% phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc hỗ trợ cấp GCNQSDĐ cho người dân được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ diện tích đã cấp GCNQSDĐ đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau khi quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh đạt 80,22% tổng diện tích cần cấp; tỷ lệ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đạt 97,8% tổng diện tích cần cấp.

Công tác bảo vệ môi trường ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh đã có 40 trạm quan trắc tự động nước thải, khí thải được lắp đặt và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT. Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học… được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngành TN&MT tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục thời gian tới. Đó là thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân tại một số địa phương thực hiện chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực môi trường dù đã lắp đặt các trạm quan trắc tự động, tuy nhiên vẫn còn doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi phát sinh chất thải, khí thải chưa đạt chuẩn theo quy định. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều vấn đề nảy sinh cần nhìn nhận, đánh giá và tìm giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đánh giá cao sự nỗ lực của ngành TN&MT trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của ngành, đặc biệt là vấn đề "nóng", nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng những khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ sớm được tháo gỡ, từng bước khắc phục, nhất là chấn chỉnh lại công tác tham mưu; tham mưu phải đúng, trúng theo quy định của pháp luật.

Dịp này, 32 cá nhân được Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”.

Các cá nhân được Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”

Vũ Thuyên - Phú Quý

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152994/binh-phuoc-ty-le-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-dat-97-8