Bình Phước: xảy ra 2 vụ đuối nước, 5 học sinh tử vong

Ngày 28/3, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ hai anh em ruột bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/3, bé trai N.Đ.A (SN 2014, học sinh Trường tiểu học Thống Nhất) đi học về, sau đó dẫn em gái là N.N.U (4 tuổi) xuống rẫy của ông nội để chơi tại thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Đến khoảng 17h, gia đình không thấy 2 cháu nên đi tìm. Khi xuống vườn rẫy nhà ông nội thì phát hiện 2 cháu bé bị rơi xuống hồ nước của người dân, cạnh rẫy của ông nội. 2 cháu bé được cứu hộ đưa đến trung tâm y tế xã, nhưng đều đã tử vong.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương chia sẻ đau thương với gia đình 2 cháu bé bị nạn.

Sáng 28/3, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến gia đình của 2 cháu bé thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổng số tiền 17 triệu đồng.

Trước đó, chiều 17/3, 3 nữ sinh Trần Thị Yến Nh. (SN 2009); Trần Thị Mỹ D. (SN 2009) và Nguyễn Phương Hoài Tr., (SN 2008), cùng ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đến chơi ở phía cửa xả nước của Nhà máy thủy điện Cần Đơn ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, cũng đã bị nước cuốn trôi, tử vong.

Chỉ trong 10 ngày, tại Bình Phước đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 cháu bé tử vong. Hiện thời tiết nắng nóng kéo dài, các em nhỏ, học sinh thường rủ nhau ra các ao, hồ, sông, suối chơi và tắm mát, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao. Mặc dù chính quyền địa phương và nhà trường thường xuyên tuyên truyền phòng ngừa đuối nước, nhưng hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn xảy ra những vụ việc đau lòng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình, tránh hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/binh-phuoc-xay-ra-2-vu-duoi-nuoc-5-hoc-sinh-tu-vong-i726618/