Binh sĩ 38 nước đua xe tăng, vượt rào thép gai tại Army Games

Với các phần thi hấp dẫn trải dài trên lãnh thổ 9 quốc gia, Army Games đang trở thành nơi để quân đội các nước thể hiện sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của mình.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 với binh sĩ đến từ 38 quốc gia, gồm Việt Nam, đang tranh tài ở nhiều nội dung, phần thi đấu trải dài trên lãnh thổ 9 quốc gia. Trong ảnh, một binh sĩ Trung Quốc đang được trợ giúp y tế tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 với binh sĩ đến từ 38 quốc gia, gồm Việt Nam, đang tranh tài ở nhiều nội dung, phần thi đấu trải dài trên lãnh thổ 9 quốc gia. Trong ảnh, một binh sĩ Trung Quốc đang được trợ giúp y tế tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Thủy quân lục chiến Venezuela đang vượt chướng ngại vật trong phần thi dành cho bộ binh tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ thủy quân lục chiến Venezuela đang bò qua mương nước với dây thép gai phía trên đầu trong bài thi dành cho lực lượng bộ binh. Ảnh: Reuters.

Xe thiết giáp của quân đội Azerbaijan trong phần thi tại căn cứ quân sự Otar, vùng Zhambyl, Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Kazakhstan biểu diễn tung súng trong lễ khai mạc phần thi của Army Games tổ chức tại căn cứ quân sự Otar, vùng Zhambyl, Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Nga khai hỏa súng phóng lựu chống tăng RPG-7 trong phần thi tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Trung Quốc vượt mương nước trong phần thi tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Kazakhstan đội trên đầu các phụ kiện dành cho phần thi tại căn cứ quân sự Otar, vùng Zhambyl, Kazakhstan. Các phần thi bao gồm tranh tài trên không dành cho lính dù, thi bắn pháo binh, phòng không, tình báo, hậu cần, kỹ thuật và phòng hóa. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Iran gồng mình đẩy đồng đội lên cao trong phần thi phối hợp vượt chướng ngại vật. Ảnh: Reuters.

Các binh sĩ quân đội Iran hỗ trợ nhau vượt vách tường. Army Games được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Nó nhanh chóng trở thành nơi tranh tài hấp dẫn và thú vị cho quân đội các nước trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Iran vượt hàng rào thép gai trong phần thi tại trường bắn Khmelevka trên bờ biển Baltic ở vùng Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Venezuela phi qua hàng rào thép gai. Ngoài mục đích tranh tài, Army Games là nơi mà quân đội các nước tăng cường giao lưu và hợp tác quân sự, trau dồi kỹ năng trong các nhiệm vụ. Ảnh: Reuters.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cử 127 cán bộ, sĩ quan với 7 đội tuyển tham gia các môn thi đấu quân sự và 1 đội thi môn nghệ thuật. Đây là lần thứ 2, quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tranh tài ở Army Games. Ảnh: Báo QDND.

Ở phần thi đua xe tăng Tank Biathlon, đội Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết tranh tài cùng 12 đội có thành tích tốt nhất. Ảnh: Tvzvezda.

Trung Hiếu
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/binh-si-38-nuoc-dua-xe-tang-vuot-rao-thep-gai-tai-army-games-post976561.html