Binh sĩ Trung - Ấn lại đụng độ ở biên giới

Quân đội Ấn Độ ngày 12.12 thông báo binh sĩ nước này và binh sĩ Trung Quốc đều bị thương nhẹ trong một cuộc đụng độ tại khu vực Tawang thuộc khu vực Arunachal Pradesh 3 ngày trước.

Arunachal Pradesh nằm phía đông Ấn Độ, giáp Trung Quốc. Vụ việc trên là lần đụng độ đầu tiên kể từ sau vụ đụng độ gây chết người tháng 6.2020.

Sau đụng độ hai bên lập tức đưa quân ra khỏi khu vực, chỉ huy cũng gặp nhau để thảo luận vấn đề. Giới chức Trung - Ấn không công bố con số binh sĩ bị thương.

Xe quân sự Ấn Độ chạy trên cao tốc Tezpur - Tawang - Ảnh: Reuters

Xe quân sự Ấn Độ chạy trên cao tốc Tezpur - Tawang - Ảnh: Reuters

Biên giới Trung - Ấn dài 3.800 km khá yên bình kể từ sau cuộc chiến năm 1962, trước khi vụ đụng độ 2 năm trước xảy ra ở thung lũng Galwan khiến 20 binh sĩ Ấn thiệt mạng, Trung Quốc không công bố con số thương vong phía mình.

Hai bên sau đó nỗ lực xoa dịu tình hình bằng biện pháp ngoại giao, tuy nhiên thời gian qua tâm lý đề phòng luôn thúc đẩy họ không ngừng xây dựng hạ tầng giao thông đến biên giới và tăng cường lực lượng.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/binh-si-trung-an-lai-dung-do-o-bien-gioi-190800.html