Binh sĩ Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, dọn dẹp đường phố Hong Kong

Nhiều binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú ở Hong Kong bất ngờ xuất hiện trên đường phố đặc khu này để hỗ trợ người dân dọn dẹp đường sá ngổn ngang gạch đá và chướng ngại vật do biểu tình để lại.

Theo Daily Mail, các binh sĩ Trung Quốc đồn trú ở Hong Kong bất ngờ xuất hiện trên đường phố đặc khu này hôm 16/11 để hỗ trợ người dân dọn dẹp đường sá ngổn ngang gạch đá và chướng ngại vật do các cuộc biểu tình để lại. Ảnh: Stand News.

Họ mặc quần ngắn đen, áo phông và mang theo chổi, xô chậu rời doanh trại đồn trú ở Cửu Long vào khoảng 16h chiều 16/11 để dọn chướng ngại vật trên đường Renfrew, gần khuôn viên Trường Đại học Baptist Hong Kong. Ảnh: HKFP.

Đây là lần đầu tiên các quân nhân trong doanh trại của Trung Quốc tại Hong Kong được triển khai ra ngoài sau hơn 5 tháng biểu tình leo thang tại đặc khu này. Ảnh chụp màn hình.

Một binh sĩ dọn dẹp gạch đá trên đường phố ở Hong Kong ngày 16/11. Ảnh: Stand News.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post (SCMP), một binh sĩ (Trung Quốc) khẳng định hành động này không liên quan gì đến chính quyền đặc khu hay chính quyền đại lục. Ảnh: SCMP.

"Chúng tôi tự khởi động hoạt động này. Ngăn chặn bạo lực và chấm dứt hỗn loạn là trách nhiệm của chúng tôi", binh sĩ cho biết. Ảnh: Stand News.

Sự xuất hiện của các quân nhân Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh cuộc biểu tình ở Hong Kong diễn ra nhiều tháng qua vẫn chưa kết thúc. Ảnh chụp màn hình.

Khoảng 12.000 binh sĩ Trung Quốc đang đồn trú tại Hong Kong, nhưng theo Luật đồn trú và Luật cơ bản của Hong Kong, Quân đội Trung Quốc không được can thiệp vào các công việc nội bộ của địa phương. Mặc dù vậy, họ có thể được điều động để hỗ trợ trong trường hợp thiên tai hoặc giữ gìn trật tự công cộng, nếu được chính quyền địa phương yêu cầu. Ảnh: Reuters.

Lực lượng lính cứu hỏa, cảnh sát Hong Kong và người dân địa phương cũng tham gia công tác dọn dẹp đường phố Hong Kong trong ngày 16/11 vừa qua. Ngoài ra còn có một số người biểu tình. Ảnh: Getty.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên trong hơn một năm qua doanh trại của Quân đội Trung Quốc tham gia vào hoạt động công ích ở đặc khu Hong Kong. Ảnh: Người dân đẩy một chướng ngại vật bên ngoài trường Đại học Hong Kong hôm 16/11. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 10/2018, hơn 400 quân nhân được điều động đến các công viên của Hong Kong để hỗ trợ việc dọn dẹp cây cối gãy đổ, khắc phục hậu quả sau siêu bão Mangkhut. Ảnh: Người dân địa phương dọn dẹp chướng ngại vật trong khi một số người biểu tình ngồi trên đường bên ngoài Đại học Hong Kong ngày 16/11.

Hoạt động dọn dẹp "bãi chiến trường" tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-binh-si-trung-quoc-bat-ngo-xuat-hien-don-dep-duong-pho-hong-kong-1304828.html