Binh sĩ xả súng khiến ít nhất 25 người chết ở Thái Lan đã bị tiêu diệt

Hôm 9-2, Reuters đưa tin các lực lượng an ninh Thái Lan đã bắn hạ một binh sĩ, người đã gây ra loạt vụ xả súng ở nhiều địa điểm trong thành phố sau đó cố thủ trong một trung tâm thương mại ở thành phố Nakhon Ratchasima, đông bắc nước này.

Nghi phạm bị tiêu diệt đã kết thúc chiến dịch bố ráp xuyên đêm để bắt nghi phạm sau khi tên này xả súng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul xác nhận binh sĩ này đã bị bắn chết bên trong trung tâm thương mại Terminal 21.

“Cảm ơn cảnh sát và quân đội đã chấm dứt tình trạng này. Kẻ xả súng đã bị bắn chết!” – vị bộ trưởng cho biết.

Cảnh sát xác định danh tính nghi phạm là một binh sĩ 32 tuổi tên Jakrapanth Thomma.

Vụ xả súng bắt đầu vàp lúc 15h ngày 8-2 khi binh sĩ này bất ngờ nã đạn vào những người có mặt trong một ngôi nhà rồi di chuyển sang một căn cứ quân sự và sau đó là một trung tâm thương mại.

Lực lượng an ninh Thái Lan bố ráp trung tâm thương mại Terminal 21 nơi nghi phạm cố thủ - Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Thái Lan bố ráp trung tâm thương mại Terminal 21 nơi nghi phạm cố thủ - Ảnh: Reuters

Truyền thông Thái Lan cho biết nghi phạm từng làm việc ở một căn cứ quân sự gần Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 250km.

Một quan chức cấp tỉnh nói trong một buổi họp báo rằng có tổng cộng 25 người chết, 40 người bị thương.

Sau khi gây án tên này rút vào trung tâm thương mại cố thủ. Video từ hiện trường trong turng tâm này cho thấy tay súng mặc đồ đen và mang một mặt nạ đen, cầm khẩu súng vác lên vai đi bên trong, trong khi không có người nào đi xung quanh.

Xả súng ở Thái Lan xảy ra tương đối hiếm mặc dù nước này có tỷ lệ người sở hữu súng cao hơn các nước khác trong khu vực.

Nghi phạm Jakrapanth Thomma, 32 tuổi - Ảnh: Facebook

Hình ảnh nghi phạm vác súng đi trong trung tâm thương mại - Ảnh: camera hiện trường từ trung tâm thương mại

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/binh-si-xa-sung-khien-it-nhat-20-nguoi-chet-o-thai-lan-da-bi-tieu-diet_87214.html