Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Chiều 25/10, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000–2015; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016–2020.

Qua 15 năm thực hiện phong trào,huyện Bình Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, nhiều việc làm tốt, xuất phát từ các hộ gia đình, thôn, tổ dân phố (TDP) tại các xã, thị trấn như: phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, ấm no hạnh phúc, giúp đỡ bà con hàng xóm lúc khó khăn, vận động giữ gìn những tấm gương tiêu biểu trong các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phong trào đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để xây dựng địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). Điển hình như ông Phạm Quang Kiệt (xã Bình Minh), ông Bùi Văn Nhị (xã Bình Hải), ông Võ Huyên, ông Võ Quý (xã Bình Mỹ), ông Nguyễn Hồng Hiệp (xã Bình Chánh), bà Nguyễn Thị Đúng (xã Bình Chương), ông Huỳnh Thích (xã Bình Dương)…

Phong trào xây dựng thôn văn hóa, TDP văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở các cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện đã có 90/108 thôn, TDP được công nhận danh hiệu thôn, TDP văn hóa, đạt 80%.

Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC” tạo ra sức mạnh của cộng đồng để giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Từ các phong trào “Giúp nhau làm kinh tế gia đình” của Hội Phụ nữ, “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân. “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên… đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực

Nhân dân tự giúp vốn cho nhau bằng phương thức góp vốn quay vòng, cho vay không lãi, cho mượn cây, con giống giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14,4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn. Đến nay, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 54,2 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.970 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo 588 con bò giống sinh sản, giúp đỡ cho hàng ngàn lượt hộ nghèo khó khăn, đột xuất trên 1,5 tỷ đồng…

Trong những năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” và cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC” phát triển mạnh, tác động thiết thực đối với đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là phong trào xây dựng gia đình, thôn, TDP văn hóa; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, doanh nghiệp giỏi, đơn vị quyết thắng; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… đã được các cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2016–2020 của huyện Bình Sơn là nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” toàn diện hơn, gắn với phong trào xây dựng NTM. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; thôn, TDP đạt chuẩn văn hóa; cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa NTM; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Phấn đấu đến năm 2020 có 40% xã xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 80-85% số thôn, TDP, 87% gia đình, 85-90% cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Tại hội nghị, UBND huyện Bình Sơn đã khen thưởng 08 gia đình văn hóa tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; 06 thôn, TDP văn hóa giữ vững danh hiệu văn hóa trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; 06 cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; 12 tập thể có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; 17 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Khen thưởng các cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”

Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Hải Yến

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/binh-son-quang-ngai-tong-ket-15-nam-thuc-hien-phong-trao-tddkxddsvh-post10343.html