Bình Thạnh hôm nay

Qua 30 năm thành lập và phát triển, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xứ cồn.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Nguyễn Hữu Tân cho biết, với xuất phát điểm thấp, nên xã Bình Thạnh nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nên xã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đồng thời, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giảm nghèo bền vững…

“Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng xã Bình Thạnh đã thay đổi rất nhiều, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân rất đồng thuận, đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Nguyễn Hữu Tân chia sẻ.

Xã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng vùng chuyên canh, xen canh rau màu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, với nhiều mô hình sản xuất mới ứng dụng công nghệ cao đạt giá trị kinh tế, như: Mô hình trồng rau an toàn; trồng nấm rơm dạng trụ; trồng dưa leo bằng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp nuôi ong thụ phấn trong nhà lưới; trồng dưa lưới bán thủy canh trong nhà màng, ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; trồng măng tây xanh; sản xuất cây giống, con giống công nghệ cao…

Đến năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cả năm của xã Bình Thạnh đạt 678ha, tổng sản lượng đạt 12.166,77 tấn/năm (tăng 1.518,27 tấn so năm 2020), tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 290 triệu đồng/ha/năm (tăng 67 triệu đồng so năm 2015, tăng 42,5 triệu đồng so năm 2020), góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 29,2 triệu đồng/người (năm 2015) lên 56 triệu đồng/người (năm 2022).

Diện mạo nông thôn xã Bình Thạnh khởi sắc

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là cơ hội để thay đổi diện mạo nông thôn cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, xã chú trọng đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng NTM, đặc biệt là xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Xã Bình Thạnh thực hiện hiệu quả việc huy động người dân chung sức nâng cấp giao thông nông thôn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đến nay, hầu hết các tuyến đường chính xung quanh xã được bê-tông hóa, láng nhựa thông thoáng, sạch sẽ, điện sinh hoạt được kéo đến tận nhà dân. Các công trình trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.

UBND xã Bình Thành vừa khánh thành cầu Nhơn Hòa, thay thế cầu treo Út Rượu, được xây dựng với kết cấu bê-tông cốt thép, ngang 4m, dài 24m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí xây dựng cầu trên 1,6 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

“Chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trồng hoa, vệ sinh môi trường, lắp đèn đường thắp sáng vào ban đêm trên những tuyến đường chính, tạo diện mạo vùng quê xứ cồn Bà Hòa khởi sắc. Bà con nơi đây rất vui mừng và phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của địa phương” - ông Nguyễn Văn Lành (ấp Thạnh Nhơn) phấn khởi.

Khánh thành cầu Nhơn Hòa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM trên địa bàn xã chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Việc đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa được chú trọng. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động đạt nhiều kết quả.

Qua đó, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn ngày càng cải thiện. Đến nay, toàn xã có gần 94% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, duy trì hoạt động câu lạc bộ thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ…

Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Trần Thị Diệu Hiền cho biết, để sớm trở thành xã NTM theo đúng lộ trình đề ra vào năm 2023, xã Bình Thạnh tập trung củng cố, nâng chất tiêu chí đã đạt; nỗ lực hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống người dân địa phương…

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-thanh-hom-nay-a381500.html