Bình Thuận: Dân bức xúc nạn 'cát tặc' hoành hành tại hồ Biển Lạc

Dù đã bị cấm, thế nhưng tình trạng khai thác cát tại hồ Biển Lạc dường như vẫn diễn ra ngày càng công khai hơn khiến người dân không khỏi bức xúc.

Thời gian qua, Tòa soạn Pháp luật Plus liên tục nhận được thông tin phản ánh về hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực lòng hồ Biển Lạc tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, bất chấp việc khai thác cát tại hồ này đã bị cấm, thế nhưng tình trạng khai thác cát trái phép tại đây có dấu hiệu hoạt động ngày càng công khai hơn khiến người dân không khỏi bức xúc.

Nạn khai thác cát trái phép đã khiến lòng hồ Biển Lạc hình thành nhiều hố sâu nham nhởm, kèm theo đó là các khu vực nước đọng bốc lên mùi hôi, ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Lòng hồ Biển Lạc nham nhở vì nạn cát tặc hoành hành.

Để làm rõ thông tin phản ánh của bạn đọc, phóng viên Pháp luật Plus đã có mặt thực tế, khảo sát tại khu vực hồ Biển Lạc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại dọc tuyến đường DT720 không khó để bắt gặp từng đoàn xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau đang chở cát đến các điểm tập kết vật liệu nằm trên mặt tuyến đường DT720.

Tiếp đó, phóng viên đã theo chân các xe chở vật liệu để vào tận trong lòng hồ Biển Lạc để tìm hiểu rõ hơn, dù trước đó đã có rất nhiều thông tin từ người dân địa phương cảnh báo về nguy cơ gặp nguy hiểm khi đối mặt với “cát tặc”, hoặc cánh tài xế vận chuyển cát.

Đối tượng lạ mặt đi theo phóng viên khi thực hiện ghi nhận hoạt động khai thác cát tại khu vực hồ Biển Lạc.

Theo nghi nhận thực tế, nằm giữa các thửa ruộng trồng lúa của người dân là một đại công trường khổng lồ với la liệt các máy bơm, tàu bơm dùng để hút cát tại lòng hồ Biển Lạc.

Được biết, khu vực này trước đây được cấp phép khai thác cát cho Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản Biển Lạc (Công ty Biển Lạc), do ông Trương Xuân Thưởng làm Chủ tịch HĐQT (ông Thưởng được cho là nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh).

Sau khi giấy phép hết hạn, với lý do còn tồn đọng 7.000m3 cát đã khai thác trước nhưng chưa tiêu thụ hết, Công ty Biển Lạc xin gia hạn thời gian được tận thu số cát trên.

Việc bơm hút cát diễn ra công khai giữa ban ngày.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Đình Khoa, cán bộ Địa chính – Xây dựng xã Gia An cho biết: “Về phương tiện vận chuyển của công ty, trước xã có mời công ty lên làm việc nhưng vẫn chưa làm việc được, nên cũng chưa nắm được số liệu cụ thể. Đối với phương tiện khai thác thì khi nào khai thác thì doanh nghiệp sẽ có báo cáo theo kế hoạch”.

Lý giải về hồ sơ liên quan đến việc khai thác cát của doanh nghiệp, ông Khoa cho biết: “Từ khi có giấy phép khai thác mới thì chưa làm việc được với doanh nghiệp, một phần là do xã bận nhiều việc quá nên chưa làm việc được với phía công ty này”.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cần sớm vào cuộc làm rõ, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra ngày đêm tại lòng hồ Biển Lạc khiến người dân bức xúc.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Hiếu - Bạt Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/binh-thuan-dan-buc-xuc-nan-cat-tac-hoanh-hanh-tai-ho-bien-lac-d67131.html