Bình Thuận đề nghị sớm tích nước hồ thủy điện để phục vụ trong mùa khô

Ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã có công văn đến Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về việc tích nước hồ thủy điện Hàm Thuận và hồ thủy điện Đại Ninh để phục vụ sản xuất mùa khô năm 2023.

Theo đó, trong những năm qua, lưu lượng chạy máy thủy điện Hàm Thuận và thủy điện Đại Ninh đã được duy trì thời gian và đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác trên địa bàn tỉnh, góp phần lớn vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương.

Đập dâng Tà Pao

Tuy nhiên, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, quy định mực nước trong tháng 10 đối với hồ Hàm Thuận là +604 m và hồ Đại Ninh +878 m. Nhưng tính đến thời điểm ngày 28/10/2022, mực nước hồ Hàm Thuận chỉ tích đạt cao trình +597.94 m, thấp hơn 6,06 m so với quy trình vận hành, mực nước hồ Đại Ninh +874.19 m, thấp hơn 3,81 m so với quy trình vận hành. Do đó, để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2022- 2023 và nước sinh hoạt cho mùa khô tới, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia sớm có kế hoạch tích nước hồ thủy điện Hàm Thuận và hồ thủy điện Đại Ninh để phục vụ cho mùa khô sắp đến.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ nhà máy thủy điện Hàm Thuận- Đa Mi và thủy điện Đại Ninh hơn 44.000 ha (lúa, màu hơn 31.000 ha; thanh long 13.000 ha). Đây là thời điểm mùa khô, nguồn nước tưới và nước sinh hoạt cho vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước chạy máy của nhà máy thủy điện Hàm Thuận –Đa Mi và thủy điện Đại Ninh.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/binh-thuan-de-nghi-som-tich-nuoc-ho-thuy-dien-de-phuc-vu-trong-mua-kho-103673.html