Bình Thuận: Đoàn kiểm tra khai thác cát không muốn sự xuất hiện của PV

Ngày 13/3, sau khi nhận được thông tin do báo chí cung cấp, đoàn liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đi khảo sát, kiểm tra về tình hình khai thác cát đang diễn ra tại lòng hồ Biển Lạc, xã Gia An, huyện Tánh Linh.

Đoàn liên ngành không muốn báo chí giám sát

Thời gian qua, bất chấp việc cấm khai thác cát tại hồ Biển Lạc, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Hiện nay, tình trạng khai thác cát không những bị ngăn chặn mà còn có dấu hiệu hoạt động ngày càng công khai hơn khiến người dân không khỏi bức xúc. Tình trạng khai thác cát diễn ra cả ngày lẫn đêm đang đục khoét lòng hồ Biển Lạc thành những hố sâu nham nhởm, kèm theo đó là các khu vực nước đọng bốc lên mùi ô nhiễm.

Trước những thông tin do PV cung cấp, ngày 13/3, Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Tánh Linh, UBND xã Gia An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành khảo sát, kiểm tra về việc khai thác cát đang diễn ra tại lòng hồ Biển Lạc.

Trước khi cùng đoàn kiểm tra đi khảo sát thực tế, nhóm PV cũng đã trình bày với ông Ngô Đình Phúc, đại diện Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Bình Thuận về việc nhóm PV sẽ tham gia, hỗ trợ ghi nhận hình ảnh về việc đoàn liên ngành đi kiểm tra tại thực địa, với mục đích để việc kiểm tra được diễn ra một cách khách quan, công khai tránh việc gây hiểu lầm bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, tại địa điểm kiểm tra, ông Ngô Đình Phúc, Phó trưởng phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận chia sẻ: ‘ Anh cung cấp tin cho tụi tôi đi làm giờ anh lại đi giám sát tụi tôi, như vậy là anh không tin tưởng. Việc anh thông tin cho chúng tôi rất là tốt, từ xưa đến nay đi làm chưa bao giờ thấy PV đi giám sát việc đi kiểm tra.’(!?)

Phó trưởng phòng cảnh sát môi trường trao đổi với nhóm PV tại hồ Biển Lạc

Dù đã rất nhiều lần giải thích rõ với ông Phúc về việc tác nghiệp của PV có thể đi tác nghiệp một cách độc lập, và sẽ cung cấp toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc ghi nhận của báo chí khi đoàn yêu cầu sẽ không gây ảnh hưởng hay xáo trộn đến việc kiểm tra của đoàn liên ngành nhưng ông Phúc không đồng tình về việc tác nghiệp của nhóm PV.

Trái ngược với mong muốn ghi nhận thông tin, để khách quan trong quá trình kiểm tra, ông Phúc cho rằng: ‘Tụi tôi kiểm tra đúng sai như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ có văn bản báo cáo với cấp trên, rồi sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí.”

Người đàn ông bí ẩn cản trở PV tác nghiệp ?

Khi nhóm PV di chuyển vào nơi đoàn kiểm tra đang tiến hành khảo sát tại lòng hồ Biển Lạc, nhóm PV liên tục bị một người đàn ông mặc áo xanh ngăn cản không cho PV đi cùng đoàn kiểm tra liên ngành để ghi nhận thực tế.

Người đàn ông này yêu cầu PV không được đi theo đoàn kiểm tra với lý do: “Tôi đang thi công nhiệm vụ, anh không cản trở tôi được, anh đi theo tôi làm cái gì, và yêu cầu PV làm việc với chính quyền địa phương trước.”

Khi được PV hỏi về đơn vị công tác, chức vụ thì người đàn ông này từ chối trả lời.

Người đàn ông bí ẩn cản trở PV tác nghiệp

Trên một diễn biến khác, để làm rõ thêm các thông tin đang gây bức xúc trong dư luận, ngày 13/3, nhóm PV cũng đã đến liên hệ với UBND tỉnh Bình Thuận. Nhưng hiện nay, đã gần 1 tháng trôi qua, nhóm PV vẫn chưa hề nhận được thông tin phản hồi ban đầu từ đại UBND tỉnh Bình Thuận.

Thiết nghĩ, trước những bức xúc của dư luận liên quan đến đời sống dân sinh, UBND tỉnh Bình Thuận, và các cơ quan chức năng cần sớm minh bạch thông tin hơn nữa, tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận người dân.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Thanh Sơn - Minh Tuấn

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/binh-thuan-doan-kiem-tra-khai-thac-cat-khong-muon-su-xuat-hien-cua-pv