Bình Thuận: Hai vụ tai nạn trên quốc lộ 55 khiến 5 người tử vong

2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 55 đoạn qua huyện Hàm Tân làm 5 người tử vong. Một vụ làm 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Trưa 20/1, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Tâm (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Theo nguồn tin trên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 19.1 tại km 56 quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải (H.Hàm Tân). Thời điểm trên, anh Trần Văn Thái (SN 1986 tuổi) cùng vợ là Thông Thị Thu Hương (31 tuổi) chở bé trai mới 6 tháng tuổi (cùng ngụ xã Tân Thắng, H.Hàm Tân) đi trên xe máy BS 86B5 - 169.98 theo hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Hàm Tâm( tỉnh Bình Thuận)

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Hàm Tâm( tỉnh Bình Thuận)

Khi lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BS: 60C - 447.52 do Võ Anh Tuấn (SN 1983 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bị bể nát. Hậu quả, vợ chồng anh Thái và bé trai tử vong.

Sáng cùng ngày, cũng trên quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã Thắng Hải (cách vị trí vụ tai nạn trên khoảng 3 km) đã xảy ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe đầu kéo, kéo rơ moóc BS 72H - 025.29 lưu thông trên quốc lộ 55, hướng từ Bình Thuận đi Bà Rịa- Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.T.T. (SN 1991 tuổi, ngụ Long An) chở theo con gái là V.T.T. (14 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh làm 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định 2 vụ tai nạn giao thông nói trên để điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong-do-thi/binh-thuan-hai-vu-tai-nan-tren-quoc-lo-55-khien-5-nguoi-tu-vong-d189290.html