Bình Thuận: Hàng trăm hộ dân thấp thỏm sống cạnh mỏ titan

Trữ lượng titan tại tỉnh Bình Thuận được đánh giá lớn nhất cả nước. Thời gian qua, các cơ quan quản lý đã cấp phép cho nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác, loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao này.

Tuy nhiên, theo thời gian, công tác quản lý hoạt động khai thác titan đã gây ra hàng loạt hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, môi trường và cả tính mạng của những công nhân vô tội. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận.

Tại đại công trường khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, máy bơm liên tục phun vào lòng đất, tiếng máy sàng, máy tuyển, rền vang cả vùng biển trời thơ mộng.

Để thực hiện quy trình khai thác titan, nước là phần không thể thiếu. Trong mỏ không thiếu nước, nhưng những hộ dân sinh sống ở gần mỏ luôn trong tình cảnh khan hiếm nước sạch. Kể từ khi hoạt động khai thác titan xuất hiện cũng là lúc nguồn nước giếng của người dân bị ảnh hưởng.

Phát triển kinh tế bằng nghề trồng thanh long, ông Hiền và nhiều hộ dân khác ở thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ những trận bão cát đổ bộ từ mỏ titan.

Là hộ có đất nằm trong dự án khai thác titan, nhưng chưa được kiểm đếm đền bù, ông Cường đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương để được giải quyết thỏa đáng. Vậy nhưng, chẳng mấy ai quan tâm.

Cách đây không lâu, tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty Tân Quang Cường đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến 4 công nhân vô tội, bị vùi lấp thiệt mạng. Năm 2016, mỏ titan này cũng đã xảy ra sự cố vỡ moong chứa nước phục vụ khai tác titan, có diện tích khoảng 3ha.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hữu Nghĩa -

Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/binh-thuan-hang-tram-ho-dan-thap-thom-song-canh-mo-titan-181453.htm