Bình Thuận: Kẻ xâm hại bé gái 11 tuổi lãnh án tù

Bị cáo Lê Văn Thường đã có hành vi xâm hại cháu T. khi cháu mới 11 tuổi.

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô người dưới 16 tuổi đối với bị cáo Lê Văn Thường, SN 1985, trú tổ 11, thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, anh Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1987) và chị Võ Thị Mười (sinh năm 1992), cùng trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi kết hôn và có con chung là cháu T. (tên bị hại đã được thay đổi).

Hiện, chị Mười và anh Hùng đã ly hôn, nên cháu T. sinh sống cùng với anh Hùng. Từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2022 cháu T. đã bị Lê Văn Thường (là chồng của Hoàng Thị Phương - em ruột anh Hùng) nhiều lần có hành vi xâm hại.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Ngày 8/10/2022, Thường đến nhà ông Hoàng Văn Binh (cha vợ của Thường), chuẩn bị có hành vi dâm ô với cháu T. thì bị chú ruột của T. phát hiện đuổi đánh.

Sau đó, chú của cháu T. gọi điện thoại báo cho anh Hùng biết. Cùng ngày, anh Hùng đến Công an xã Tân Tiến trình báo hành vi của Thường.

Hội đồng xét xử cho rằng, vào năm 2021 và năm 2022 Lê Văn Thường đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu T., sinh ngày 15/9/2010, lúc cháu trong độ tuổi từ 10 đến 11 tuổi.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Thường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho người bị hại. Đại diện của người bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đồng thời, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thường 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, tổng hình phạt là 15 năm tù giam.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-ke-nhieu-lan-hiep-dam-dam-o-be-gai-11-tuoi-lanh-an-tu-a603451.html