Bình Thuận: Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm

Sáng 25/10, tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lễ hội Katê của người Chăm.

Khai mạc Lễ hội Katê của người Chăm

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đến dự và phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn tại Bình Thuận diễn ra từ ngày 24 -26/10, là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mùng kỷ niệm 27 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2022).

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc lễ hội

Theo phong tục truyền thống của người Chăm, tại các đền, tháp Chăm bắt đầu các hoạt động như rước y trang, mở cửa tháp, các nghi thức tôn giáo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Đây cũng là dịp để người Chăm xa xứ trở về quê sum họp với người thân, gia đình, là dịp để cộng đồng người Chăm thể hiện sự thành kính, biết ơn các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc, chở che cho con cháu khỏe mạnh, cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc; thể hiện khát vọng của người Chăm cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao về ý thức cội nguồn dân tộc, giá trị đạo đức, nhân cách sống, tinh thàn hòa hợp để gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với nhau.

Tiết mục biểu diễn tại lễ hội

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, đưa lễ hộ Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/binh-thuan-khai-mac-le-hoi-kate-cua-nguoi-cham-167051.html