Bình Thuận: Khởi tố vụ án 'đánh chiếm' trang trại thanh long Hồng Ân

Liên quan đến việc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân (Công ty Hồng Ân) bị nhóm người lạ mặt chiếm giữ nhà máy và trang trại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Trang trại thanh long của Công ty Hồng Ân trước khi bị cưỡng đoạt

Trang trại thanh long của Công ty Hồng Ân trước khi bị cưỡng đoạt

Theo đó, ngày 9/5/2018, Thượng tá Lê Văn Bửu - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ký Quyết định số 18/PC44, khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ngày 29/1/2016 tại trang trại thanh long của Công ty Hồng Ân, đóng trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Hơn 2 năm trước, vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/1/2016, khoảng 50 người lạ mặt, được cho là do một người đàn ông tên Quả cầm đầu, vào khống chế nhóm bảo vệ nhà máy của Công ty Hồng Ân, đánh đập rồi đuổi họ đi để chiếm giữ nhà máy, trang trại suốt thời gian qua.

Tài sản bị chiếm giữ gồm nhà máy gia nhiệt và trang trại thanh long diện tích 80ha, tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng. Do không được vận hành, bảo dưỡng, chăm sóc sau hơn 2 năm đã hư hỏng, hoang phế. Theo ước tính của Công ty Hồng Ân, thiệt hại gây ra do việc trang trại bị cưỡng đoạt là hàng ngàn tỉ đồng.

Trong đó gồm có thiệt hại về hoạt động thu hoạch, xuất khẩu thanh long đình trệ khi nhà máy và trang trại bị chiếm giữ bất hợp pháp. Nặng nề nhất là thiệt hại về uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế bởi Công ty Hồng Ân thực hiện dự án có một không hai ở Việt Nam, xuất khẩu thanh long đến nhiều thị trường khó tính như Nhật, châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Newzeland, Úc, Đài Loan…

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-lo-phap-luat/binh-thuan-khoi-to-vu-an-danh-chiem-trang-trai-thanh-long-hong-an-396263.html