Bình Thuận ký biên bản ghi nhớ về quảng bá, tiêu thụ Thanh long tại Ấn Độ

Ngày 25/9, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận và Phòng Thương mại và Công nghiệp các Doanh nghiệp Nhập khẩu Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng Thanh Long tại Ấn Độ.

Theo đó, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin cho nhau về nhu cầu xuất nhập khẩu trái cây, hoa quả, thông tin thị trường, tình hình tiêu thụ, các yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với sản phẩm để cung cấp cho các doanh nghiệp. Đồng thời, các bên sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ kết nối cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, hợp tác kinh doanh trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, chế biến và tiêu thụ trái cây, hoa quả phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp hai bên.

Với mục tiêu, đẩy mạnh thương mại nông sản giữa hai nước, hai bên sẽ lập kế hoạch phối hợp tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm chuyên ngành về nông sản và trái cây, hoa quả tổ chức hàng năm tại Việt Nam và Ấn Độ.

Trước đó, tại Trung tâm Quốc tế, Thủ đô New Delhi, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Phòng Thương mại và Công nghiệp các doanh nghiệp nhập khẩu Ấn Độ, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ tổ chức “Chương trình quảng bá Thanh long Việt Nam” tại Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc. ông Tôn Sinh Thành – Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh, với sự nỗ lực của cơ quan hai nước và ban tổ chức, lần đâu tiên sự kiện quảng bá Thanh Long Việt Nam được diễn ra tại Ấn Độ, hy vọng với sự thành công của Chương trình này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản – thực phẩm, nơi giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu hộ gia đình. Thương mại song phương giữa hai nước đã tăng hơn 40% trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng khoảng 50%, nếu tốc độ tăng trưởng được duy trì như hiện nay, thương mại Việt Nam - Ấn Độ sẽ vượt 15 tỷ USD do lãnh đạo hai nước đặt ra trước thời hạn năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở Công Thương cho biết chương trình Xúc tiến tiêu thụ Thanh long Bình Thuận tại Ấn Độ nhằm quảng bá, giới thiệu quả thanh long - sản phẩm xuất khẩu lợi thế của tỉnh, xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận doanh nghiệp Ấn Độ gặp gỡ, giao thương để tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập.

Với diện tích trên 27.000 ha, sản lượng hàng năm trên 600.000 tấn tỉnh Bình Thuận là trung tâm giao dịch thanh long lớn nhất Việt Nam cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tỉnh Bình Thuận mong muốn hợp tác, liên kết để quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu trái thanh long đến các tỉnh, thành phố của Ấn Độ.

Đây là kết quả đáng ghi nhận có được trong chương trình quảng bá Thanh long Việt Nam tại Ấn Độ do Sở Công Thương Bình Thuận phối hợp với Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức từ ngày 25 đến 29 tháng 9 năm 2018 tại thủ đô New Delhi và thành phó Mumbai, Ấn Độ.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/binh-thuan-ky-bien-ban-ghi-nho-ve-quang-ba-tieu-thu-thanh-long-tai-an-%C4%91o-13023-401.html