Bình Thuận lập hai điểm kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc lập điểm kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với du khách quốc tế.

Một điểm kiểm soát y tế được lập cách vòng xoay Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Thông 100m hướng Phú Hài đi Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Một điểm kiểm soát y tế được lập cách vòng xoay Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Thông 100m hướng Phú Hài đi Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

NDĐT - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc lập điểm kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với du khách quốc tế.

Văn bản nêu rõ, việc lập điểm kiểm soát y tế để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh và thực hiện đúng yêu cầu về ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện đối với du khách. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh lập hai điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến du lịch tại Bình Thuận.

Cụ thể, hai điểm kiểm soát y tế được lập thuộc địa bàn TP Phan Thiết.

Điểm thứ nhất tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (cách vòng xoay Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Thông khoảng 100m hướng Phú Hài đi Mũi Né).

Điểm thứ hai tại khu vực Long Sơn-Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết (ngã ba Xuân Thủy-Nguyễn Cơ Thạch).

Các điểm kiểm soát y tế hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu hoạt động từ sáng ngày 20 cho đến hết ngày 31-3-2020.

Thành phần các điểm kiểm soát gồm: Công an tỉnh (Tổ trưởng); thành viên gồm có Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Phan Thiết, UBND phường Phú Hài và UBND phường Mũi Né, thông dịch viên tiếng Anh. Các điểm kiểm soát thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế hướng dẫn cụ thể quy trình làm việc của hai điểm kiểm soát y tế. Đồng thời, trang bị đầy đủ trang, thiết bị làm việc theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đến trưa ngày 19-3, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang có hơn 7.100 lượt khách lưu trú du lịch, trong đó có gần 6.000 lượt khách quốc tế, trong đó du khách Nga gần 4.000 người, Đức gần 600 người, Mỹ 213 người, Anh 101 người, Pháp gần 130 người, Italy 13 người, Trung Quốc 70 người, Hàn Quốc 31 người.

Ngày 19-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã gửi 27 mẫu xét nghiệm nghi ngờ Covid-19 cho Viện Pasteur Nha Trang. Dự kiến, ngày 20-3 sẽ có kết quả.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43686602-binh-thuan-lap-hai-diem-kiem-soat-y-te-phong-chong-dich-covid-19.html