Bình Thuận: Lễ tảo mộ trong trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm

Sáng 9/3, đồng bào Chăm ở Bình Thuận tập trung về nghĩa trang người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên.

Để đến được khu mộ Chăm, người dân phải đi bộ khá xa qua nhiều động cát. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Để đến được khu mộ Chăm, người dân phải đi bộ khá xa qua nhiều động cát. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Hàng nghìn người đã tập trung về khu mộ người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên.(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đồ cúng trong lễ tảo mộ của người Chăm khá đơn giản và không theo quy chuẩn nào cả, tùy vào điều kiện từng gia đình có gì thì cúng cái đó. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thầy Char là người chủ lễ cúng, tưới nước lên ngôi mộ với ý nghĩa tẩy uế, làm cho người chết được mát mẻ, sạch sẽ, thanh khiết hơn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thực hiện nghi thức cúng trong Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) ở Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đồ cúng trong lễ tảo mộ của người Chăm khá đơn giản và không theo quy chuẩn nào cả, tùy vào điều kiện từng gia đình có gì thì cúng cái đó.(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Điều độc đáo là mộ của người Chăm không xây dựng kiêng cố, chỉ phủ cát bằng ngang mặt đất và được đánh dấu bằng một hòn đá tròn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sau nghi thức cúng trong Lễ tảo mộ, từng gia đình dòng tộc đồng bào Chăm ngồi quây quần bên nhau chia sẻ và cùng ăn đồ cúng mang theo. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thực hiện nghi thức cúng trong Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) ở Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thực hiện nghi thức cúng trong Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) ở Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-le-tao-mo-trong-trong-tet-ramuwan-cua-dong-bao-cham-post933649.vnp