Bình Thuận: Một bé gái tử vong sau 3 tháng do bị chó nhà tấn công

Một bé bé gái 8 tuổi ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã tử vong do bị chó nhà tấn công trầy xước hai tay ở thời điểm 3 tháng trước đó.

Ảnh minh họa. (Internet).

Ảnh minh họa. (Internet).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhi tử vong, được xác định dương tính với virus dại.

Cụ thể, bé bị chó nhà cào trầy xước hai tay trước đó, nghĩ là chó nhà không ảnh hưởng gì nên gia đình không đưa bé đi tiêm ngừa.

Đến ngày 12/7, bé bị đau cơ, hôm sau co giật và có biểu hiện sợ nước, sợ gió. Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, rồi được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM điều trị lúc 0h45 ngày 14/7.

Bệnh phát, không thể cứu chữa, gia đình đưa cháu về và tử vong tại nhà vào tối cùng ngày.

Ngoài ra, anh trai của bé cũng bị cùng một con chó cào, chưa có biểu hiện gì, gia đình hiện đã đưa cháu đi tiêm phòng. Hiện, con chó cào bé gái đã chết do bị xe cán.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Thuận cũng đang điều tra dịch tễ ở khu vực xảy ra bệnh dại ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Đây cũng là hồi chuông cảnh báo, mọi người cần nên tự bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình. Nếu bị chó cào hoặc cắn người dân cần đi tiêm ngừa dại kịp thời để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/binh-thuan-mot-be-gai-tu-vong-sau-3-thang-do-bi-cho-nha-tan-cong-20200717154444192.html