Bình Thuận: Một giờ truy đuổi kẻ trộm ôtô tải trên quốc lộ

Hùng liên tục cho xe lạng lách, ép ô tô CSGT và nhiều phương tiện đi đường khác để tháo chạy. Song, Hùng phải xuống xe đầu hàng sau một giờ bị truy đuổi.

Chiều 3/7, Cảnh sát giao thông Bình Thuận cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú quận 10, TP.HCM) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra CSGT Bình Thuận phát hiện xe tải biển số Hà Nội lưu thông trên quốc lộ 55, hướng từ thị xã La Gi (Bình Thuận) ra quốc lộ 1 chạy quá tốc độ nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe tăng tốc bỏ chạy.

Cùng lúc, cơ quan chức năng nhận được thông tin từ Công an TP.HCM một vụ mất trộm xe. Ngay sau đó, tổ công tác nhận định biển số xe nghi vấn trùng khớp với thông tin Công an TP.HCM cung cấp nên đã tổ chức truy đuổi.

Phát hiện lực lượng chức năng bám đuổi, tài xế liên tục cho xe lạng lách, ép ô tô CSGT và nhiều phương tiện đi đường khác.Ra đến quốc lộ 1, chiếc xe vi phạm chạy tốc độ cao ngược lại hướng về TP.HCM .

Nắm bắt được tình hình, CSGT tỉnh Bình Thuận đã liên lạc với CSGT Đồng Nai để phối hợp chốt chặn. Sau gần 1 giờ truy đuổi, tài xế phải xuống xe đầu hàng khi bị chặn tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe từ một bãi trông coi ở quận 10, TP.HCM.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/binh-thuan-mot-gio-truy-duoi-ke-trom-oto-tai-tren-quoc-lo-13549.html