Bình Thuận nâng cao hiệu quả quảng bá và truyền thông du lịch

Năm 2021, xác định thị trường nội địa sẽ là thị trường mục tiêu, đồng thời chuẩn bị các chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng đến thị trường khách quốc tế khi thị trường cho phép, du lịch Bình Thuận tập trung công tác quảng bá, truyền thông giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và kích cầu du lịch.

An toàn đón khách; Ảnh: Nguyên Vũ

An toàn đón khách; Ảnh: Nguyên Vũ

Du lịch Bình Thuận an toàn

Năm qua, dù hoạt động du lịch chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh, nhưng du lịch Bình Thuận vẫn khẳng định thương hiệu nghỉ dưỡng biển thông qua việc tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, công bố Phú Quý thành Khu du lịch cấp tỉnh, hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí an toàn về phòng chống dịch phù hợp tình hình mới; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện các đợt kiểm tra và gắn nhãn dán an toàn cho doanh nghiệp đảm bảo tiêu chí an toàn phục vụ khách. Và để đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, ngành đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai chương trình giới thiệu điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện, hấp dẫn và chất lượng với chủ đề “Oh Wow! Mũi Né”.

Cùng với việc quảng bá hình ảnh tại Ngày Hội du lịch TP.HCM năm 2020. ngành còn triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025. Thông qua việc đưa vào hoạt động Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương cũng như việc tư vấn, hỗ trợ thông tin cho gần 200 cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ du khách tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách và người dân địa phương, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch.

Thân thiện mời gọi du khách

Trên cơ sở thông điệp của ngành Du lịch gửi đến du khách khẳng định Mũi Né - Bình Thuận vẫn là điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng”, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông giới thiệu điểm đến theo nhiều hình thức, trong đó có công tác xúc tiến, quảng bá trực tuyến với việc đẩy mạnh hình thức digital marketing về du lịch để phù hợp các tiêu chí an toàn về điểm đến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều chỉnh hoạt động quảng bá xúc tiến theo hướng tăng cường quảng bá trực tuyến trên báo, đài, các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội. Đồng thời, mở các chuyên mục thông tin về “du lịch Bình Thuận” trên website, Cổng Thông tinh du lịch tỉnh và các trang mạng xã hội du lịch. Ngoài ra, còn thực hiện các phim quảng cáo về sản phẩm du lịch đặc trưng như ẩm thực đặc sắc nhất, điểm check in đẹp nhất, resort đẹp nhất, bãi biển thơ mộng nhất, các môn thể thao mạo hiểm..., in ấn và phát hành các ấn phẩm, quà tặng theo bộ nhận diện thương hiệu.

Đối với công tác xúc tiến du lịch, sẽ tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành cả nước, nhất là tam giác phát triển du lịch TP.HCM - Lâm Đồng - Bình Thuận chủ đề “Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”, liên kết kích cầu du lịch “điểm đến an toàn” với các đị phương Đông Nam bộ, chương trình quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực tại Bình Phước. Đặc biệt, tháng 4/2021, du lịch Bình Thuận sẽ tham gia quảng bá tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội và lần đầu tiên tổ chức “Những ngày Văn hóa - Du lịch Bình Thuận” tại thủ đô Hà Nội. Riêng thị trường quốc tế thì tùy theo tình hình thực tế, sẽ lựa chọn thị trường phù hợp để tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến Bình Thuận khảo sát, truyền thông sản phẩm đặc trưng và môi trường du lịch an toàn.

Với định hướng quảng bá, truyền thông ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp, hình ảnh du lịch Bình Thuận tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét để mời gọi du khách đến. Qua đó, giữ vững uy tín thương hiệu điểm đến, phát huy lợi thế cạnh tranh phục vụ chiến lược phát triển du lịch xanh và bền vững trong năm mới.

https://dulich.petrotimes.vn/

TTTTXTDL Bình Thuận

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/binh-thuan-nang-cao-hieu-qua-quang-ba-va-truyen-thong-du-lich-593183.html