Bình Thuận: Ngăn nước đầu nguồn “giết chết” thắng cảnh Suối Tiên

Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết đã tự ý dùng bao cát ngăn dòng ở khu vực cầu Suối Tiên độc chiếm nguồn nước, khiến bà con nông dân điêu đứng.

Những ngày qua, người dân xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận rất bức xúc trước việc Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết ngang nhiên chặn dòng, độc chiếm nguồn nước Suối Tiên, khiến cho vùng sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu và thắng cảnh Suối Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Tường buồn rầu vì vườn cây đang thiếu nước tưới.

Suối Tiên là dòng suối tự nhiên, chảy qua xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Xưa nay, nông dân xã Thiện Nghiệp trông nhờ vào nguồn nước này để canh tác nông nghiệp.

Vào đầu mùa khô 2016, tình hình hạn hán khốc liệt khiến nguồn nước ở đây cạn hơn mọi năm. Đã thế, một tháng trở lại đây, Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết còn tự ý dùng bao cát ngăn dòng ở khu vực cầu Suối Tiên độc chiếm nguồn nước để dùng cho việc tưới cây cảnh và cây xanh của công ty.

Dòng suối bị Công ty công trình đô thị Phan Thiết chặn ở đầu nguồn.

Bị độc chiếm, người dân ở khu vực hạ lưu không còn nguồn nước tưới cho cây trồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Tường có vườn ổi 3 sào đang cho ra trái, hơn 100 cây dừa trưởng thành và 100 cây dừa nhở mới trồng. Hai tuần nay không có nước tưới, ổi trong vườn bị rụng trái, dừa có dấu hiệu khô lá.

Ông Tường lo lắng: “Trên đó họ chặn bít luôn. Công ty tưới cây đã chặn bít nguồn nước nên không còn nước xuống đây nữa. Không có nguồn nước thì cây trồng trong vườn phải chết, không có nguồn thu, gây thiệt hại cho gia đình”.

Không những ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, việc chặn dòng Suối Tiên còn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại Mũi Né – Phan Thiết. Do không có dòng chảy liên tục, nên ở những đoạn trũng thấp đọng lại nước tù, đục bẩn, lâu ngày bốc mùi hôi thối rất phản cảm.

Nước tù đọng đục bẩn khiến cho du khách quốc tế phải ái ngại khi đến tham quan suối Tiên.

Suối Tiên vốn nổi tiếng là một trong những thắng cảnh độc đáo của tỉnh Bình Thuận, thu hút rất đông du khách đến tham quan, khám phá; nhưng nay, du khách vừa đặt chân đến đây đã vội trở về. Lượng khách giảm hẳn.

Anh Ngô Minh Tuyền, Chủ một cơ sở kinh doanh du lịch bên dòng Suối Tiên cho biết: “Dòng nước thiếu đi, thì ở chỗ sâu nó đọng nước lâu ngày nó sẽ đục. Nước đọng đục như thế thì nhiều du khách ngại đi, nhiều du khách quay về lại. Về lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng, làm mất mỹ quan trong lòng du khách rồi”.

Theo Ủy ban nhân dân xã Thiện Nghiệp, nếu Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết không dừng ngay việc ngăn dòng Suối Tiên thì đời sống sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của hằng trăm hộ dân sẽ bị ảnh hưởng.

Phan Thiết đứng trước nguy cơ mất đi thắng cảnh suối Tiên nổi tiếng.

Vừa qua, chính quyền xã Thiện Nghiệp đã tiến hành kiểm tra thực tế và báo cáo sự việc lên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết.

Ông Trần Ngọc Hận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết cho biết: “Qua báo cáo kiến nghị của địa phương, thì Thành phố Phan Thiết đã có chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương đi kiểm tra thực tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét vấn đề này”./.

Việt Quốc/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/binh-thuan-ngan-nuoc-dau-nguon-giet-chet-thang-canh-suoi-tien-484172.vov