Bình Thuận: Người dân đào giếng giữa lòng sông tìm nước

Hồ chứa nước Ka Pét với dung tích chứa hơn 51 triệu m3, là dự án người dân vùng hạn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận mong chờ suốt 20 năm qua. Vì không có nước, hiện nay hơn 7.700 ha đất nông nghiệp tại địa phương gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí tại vùng lõi hạn, các hộ dân phải ra tận lòng sông đào giếng tìm nước phục vụ sinh hoạt và cho gia súc uống.

Mấy tháng không mưa, lòng sông Linh, con sông lớn nhất tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đã cạn trơ đáy. Dù vậy, đây vẫn là nơi duy nhất mà người dân thôn 1 có thể đào giếng tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Giữa trưa nắng, người dùng thuổng, người dùng tay không bới đất, những giọt nước quý giá được gạn đục, đổ vào xô để mang về. Nước gánh từ sông, sau khi rửa rau sẽ được dùng rửa bát hoặc cho gia súc uống. Tất cả được sử dụng hết sức tiết kiệm.

Những người dân đầu nguồn có thể tận dụng lòng sông Linh để đào giếng nhưng những gia đình xa sông như Bà Ngoai thì chỉ đành bất lực nhìn vườn thanh long khô héo. Đây cũng là tình trạng chung của hàng nghìn ha đất nông nghiệp khác tại huyện Hàm Thuận Nam.

Những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trong hành trình nhọc nhằn đi tìm nguồn nước của người dân Hàm Cần. Với họ, dự án hồ Ka Pét chính là mong mỏi to lớn nhất để không còn lo lắng về vấn đề nước cho sản xuất, cho sinh hoạt.

Thực hiện : Lê Trang – Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/binh-thuan-nguoi-dan-dao-gieng-giua-long-song-tim-nuoc