Bình Thuận: Nhóm thiếu niên chém người ở chợ Phan Thiết, lãnh án tù

Do Phương can ngăn không cho đánh bạn của Phương nên Phạm Văn Lợi cùng Phan Trần Thanh Chiến và Phạm Điền Nhật Huy dùng kiếm chém người gây thương tích 18%.

Sáng ngày 18/5, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết đưa vụ án Cố ý gây thương tích ra xét xử đối với các bị cáo Phan Văn Lợi (SN 2006, trú khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết); Phan Trần Thanh Chiến (SN 2005, trú khu phố 4, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết).

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 28/6/2022, Nguyễn Khánh Phương (sinh năm 2002, trú tại khu phố E, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết) cùng Trần Minh Huy (sinh năm 2003), Trần Minh Vũ (sinh năm 2003), đều trú tại khu phố 1, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết) và Trần Nguyễn Ngọc Oanh (sinh năm 2005, trú tại khu phố 5, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết) đến uống nước tại khu vực chợ Phan Thiết thuộc khu phố 2, phường Đức Nghĩa.

Tại đây, Phương thấy bàn bên cạnh có Phạm Văn Lợi và Phạm Điền Nhật Huy (sinh ngày 26/9/2006, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài) là người quen nên Phương đến nói chuyện. Khi nghe Lợi, Huy nói chuyện muốn tìm đánh 1 người bạn của Phương có sử dụng mạng xã hội Facebook tên “Lương Huy”, Phương can ngăn thì giữa Phương và Huy xảy ra mâu thuẫn.

Quang cảnh phiên tòa xét xử sáng ngày 18/5.

Quang cảnh phiên tòa xét xử sáng ngày 18/5.

Bực tức Phương nên Huy nói Lợi lấy xe chở Huy về lấy hung khí để đánh Phương. Sau đó, Huy rũ Chiến đi chém nhau. Khi đến khu vực chợ Phan Thiết, Lợi điều khiển xe mô tô chạy đến tông vào phía sau ghế của Phương đang ngồi, làm Phương té xuống đất.

Ngay lúc này, Huy, Chiến xuống xe cầm hung khí tự tạo cùng xông vào chém Phương gây thương tích. Chém xong, cả nhóm tẩu thoát.

Nguyễn Khánh Phương bị thương được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, đến ngày 3/7/2022 thì ra viện.

Hội đồng xét xử cho rằng: Phạm Văn Lợi dùng xe mô tô biển số 86C2- 054.91 tông vào phía sau ghế của Phương và Phạm Điền Nhật Huy dùng 1 cây lưỡi hái tự tạo, Phan Trần Thanh Chiến dùng 1 cây đao tự tạo chém Nguyễn Khánh Phương gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%.

Hai bị cái đứng trước phiên tòa xét xử.

Còn hành vi của Phạm Điền Nhật Huy có hành vi cùng Phạm Văn Lợi, Phan Trần Thanh Chiến gây thương tích cho bị hại, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Huy dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích thuộc trường hợp nghiêm trọng nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an phường Phú Tài để xử lý hành chính theo quy định.

Hành vi của Phan Trần Thanh Chiến, Phạm Văn Lợi là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Lợi và Phan Trần Thanh Chiến cùng mức án 15 tháng tù giam.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-nhom-thieu-nien-chem-nguoi-o-cho-phan-thiet-lanh-an-tu-a608373.html