Bình Thuận nỗ lực ngăn chặn thanh, thiếu niên phạm tội

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa TP Phan Thiết, Bình Thuận đã xảy ra 21 vụ thanh, thiếu niên tập trung đánh nhau gây rối trật tự công cộng (TTCC), cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an TP Phan Thiết đã triệu tập, làm việc với 30 nhóm, 205 đối tượng, trong đó khởi tố 3 vụ, 19 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ và hàng chục cá nhân về các hành vi mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ, gây rối TTCC.

Nổi cộm, vào lúc 22h ngày 14/5 Công an phường Mũi Né, TP Phan Thiết xác định có 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau nên đã tổ chức lực lượng tuần tra bắt giữ 9 đối tượng mang theo hung khí. Kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 4 xe máy và nhiều dao, kiếm tự chế.

Các nhóm thanh, thiếu niên hư thường điều khiển xe môtô chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… mang theo hung khí như dao, ống tuýp sắt gắn lưỡi phóng lợn rượt đuổi, đánh nhau trên các tuyến phố. Các đối tượng phạm tội thường ở độ tuổi học sinh, nhiều trường hợp đã bỏ học, kết thành bè nhóm vi phạm pháp luật.

Công an TP Phan Thiết đã bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập gây rối TTCC.

Nhiều trường hợp, khi bị bạn rủ rê đi đánh nhau, mặc dù không có mâu thuẫn với bất cứ ai nhưng vẫn tham gia chỉ vì lo sợ bạn không còn chơi với mình.

Mới đây, sau 3 ngày xét xử , ngày 19/6, TAND Bình Thuận đã tuyên án hơn 160 năm tù đối với 37 thanh nhiếu niên trong vụ hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn gây chết người xảy ra tại huyện Tuy Phong, xảy ra vào đêm 12/7/2022. Nạn nhân thiệt mạng là V.T.L (SN 2005). Các bị cáo đều bị truy tố về các tội: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh, thiếu niên ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong gặp nhau để giải quyết. Cả hai nhóm đem theo các loại hung khí như chĩa ba chấu, đao, dao phóng lợn và vỏ chai bia, gạch đá…

Quy mô vụ việc, tính chất phạm tội của thanh, thiếu niên ngày càng nghiêm trọng. hầu hết đều bột phát và manh động nên rất khó phòng ngừa ngăn chặn. Không cần có mâu thuẫn lớn, chỉ cần một thông tin trên mạng xã hội, một tin nhắn hay cú điện thoại, các đối tượng có thể tụ tập hàng chục người để đánh, chém nhau, vi phạm pháp luật.

Theo Trung tá Đoàn Văn Quân, Đội trưởng Đội Hình sự, Công an TP Phan Thiết, nguyên nhân đầu tiên là do tâm sinh lý lứa tuổi. Ở độ tuổi phát triển chưa hoàn thiện, các em dễ bị dụ dỗ, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, dễ nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Thứ hai, thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình. Nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên, một số nơi còn mang tính hình thức...

Ngoài ra, sự phối hợp quản lý giữa chính quyền địa phương và gia đình chưa thật sự hiệu quả. Hoàn cảnh gia đình, trình độ dân trí của một số khu vực trên địa bàn thành phố (xuất thân trong gia đình nuông chiều con cái từ nhỏ; cha mẹ bỏ nhau hoặc lo làm ăn không quan tâm đến con cái, nhiều em là con em của những người lao động biển, hoàn cảnh khó khăn, nghỉ học sớm…) là những nguyên nhân dẫn đến việc các em tụ tập, tham gia hội, nhóm, nhóm gây rối TTCC, thực hiện hành vi phạm tôi…

Hơn nữa, phần lớn các em khi thực hiện hành vi là thiếu niên dưới 16 tuổi, dẫn đến công tác xử lý mới chỉ mang tính răn đe hiệu quả chưa cao, do dó dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân tái phạm nhiều lần…

Để ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất ANTT, Công an Phan Thiết đã bố trí lực lượng, đi đầu là Tổ công tác liên quân 18 phối hợp với các lực lượng CSCĐ, CS113, Công an phường, xã xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, vi phạm. Lực lượng trinh sát hình sự phối hợp Công an phường, xã tiến hành gọi hỏi, răn đe và quản lý nghiệp vụ đối với một số đối tượng vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cần quan tâm hơn đến nhóm tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn, đặc biệt là những địa phương đông lao động biển. Đấy là nhóm đối tượng dễ có hành vi phạm tội bột phát, liều lĩnh, manh động hơn cả.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/binh-thuan-no-luc-ngan-chan-thanh-thieu-nien-pham-toi-i699180/