Bình Thuận: Rừng Tà Cú phát cháy

Tối nay (17-2), lực lượng chức năng vẫn túc trực ở rừng Tà Cú (Bình Thuận) phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một đám cháy xuất hiện tại tiểu khu 297 – nơi có phần lớn là các cây gỗ tạp, sau đó lan rộng ra nhiều nơi. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú đã điều toàn bộ lực lượng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam cùng 10 máy thổi khẩn trương đến hiện trường đám cháy.

Do thời tiết hanh khô và gió thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận đám cháy. Phải sau hơn 2 giờ, đám cháy mới tạm khống chế. Tuy nhiên, đến gần 13 giờ cùng ngày, gió thổi mạnh khiến các tàn tro bùng cháy trở lại. Các nhân viên bảo vệ rừng và lực lượng Kiểm lâm phải phân chia từng nhóm để dập tắt các đám cháy, cắt các đường băng cản lửa tránh cháy lan sang khu vực có gỗ quý hiếm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản dập tắt.

Rừng Tà Cú có nhiều loài gỗ quý nguy cơ bị thiêu rụi nếu không dập tắt đám cháy

Ông Võ Hữu Phương- Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, cho biết tổng diện tích bị cháy gần 1ha. "Do gió lớn tiếp tục thổi, khả năng có thể bùng phát đám cháy nên trong tối nay chúng tôi sẽ túc trực 100% lực lượng để kịp thời chữa cháy nếu cháy trở lại" – ông Phương nói.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-rung-ta-cu-phat-chay-20200217203255069.htm