Bình Thuận tạm giữ hình sự lái xe chống người thi hành công vụ

Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Phúc (35 tuổi, ngụ tại tỉnh Yên Bái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra.

Ngày 29/7, tin từ Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Phúc (35 tuổi, ngụ tại tỉnh Yên Bái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra và khi có kết luận giám định sẽ khởi tố, tạm giam Phúc.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng giấy tờ giả đối với Phúc.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 23/7, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Phan Thiết phát hiện xe ô tô Huyndai Santafe 51G-550.85 chạy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Thông (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết) và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lái xe xuất trình chứng minh nhân dân và bằng lái mang tên Nguyễn Duy Tâm (ngụ tại Bình Dương) rồi bất ngờ vào xe nổ máy định bỏ chạy.

Hai Cảnh sát Giao thông là Trung tá Trần Mạnh Thành và Trung úy Đỗ Văn Thịnh áp sát bên hông xe để khống chế tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, lái xe vẫn nổ máy bỏ chạy. Lúc này, Trung tá Thành đã vào được bên trong xe và giằng co cần số với lái xe.

Trung úy Thịnh mở được cửa xe phía tài xế, chồm người vào trong xe và bị kéo lê trên đường. Chiếc xe chạy khoảng hơn 100m, lái xe bị khống chế dừng lại.

Trung tá Thành bị thương tích ở tay, Trung úy Thịnh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải.

Sau khi khống chế, Công an thành phố Phan Thiết xác định lái xe là Trần Minh Phúc (tạm trú ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), trên xe còn có 3 phụ nữ đều ngụ tại tỉnh Đắk Lắk.

Khám xét xe, phát hiện một gói nylon chứa tinh thể màu trắng; một chai thủy tinh mà Phúc khai nhận để sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ rất nhiều chứng minh nhân dân, căn cước, bằng lái xe...

Đối tượng Phúc khai nhận gói tinh thể màu trắng là ma túy đá, Phúc mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết xác định đối tượng Phúc chở ba phụ nữ tuổi từ 34 đến 43 ra thành phố Phan Thiết và thuê hai phòng khách sạn.

Đến sáng 23/7, cả nhóm trả phòng và Phúc điều khiển xe chạy ra Mũi Né đã xảy ra sự việc./.

Nguyễn Thanh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/binh-thuan-tam-giu-hinh-su-lai-xe-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/129470.html