Bình Thuận: Tắt mắt trộm vặt, 'đạo chích' lĩnh án 15 tháng tù

Để có tiền tiêu xài Nguyễn Chí Cường có hành vi lén lút trộm cắp của bị hại tổng tài sản hơn 32 triệu đồng.

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết đưa vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Chí Cường (SN 1996, ở khu phố 4, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết).

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h ngày 12/2, Nguyễn Chí Cường đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết nhằm tìm kiếm tài sản để trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Thanh T. (trú tại khu phố 7, phường Lạc Đạo) thì Cường phát hiện cửa sổ phòng ngủ của nhà anh T. không đóng. Cường nhìn qua cửa sổ thấy có 1 chiếc túi xách và 1 cái áo khoác trong phòng ngủ nên Cường lấy trộm.

Sau khi lấy được tài sản, Cường mở túi xách ra phát hiện ở ngăn ngoài có số tiền 23.037.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Cường lấy số tiền này còn giấy tờ tùy thân vứt bỏ cùng với túi xách và áo khoác tại đường hẻm ở gần nhà anh T. rồi đi về nhà.

Đến sáng cùng ngày, Cường cùng Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1998, trú tại khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết, sống chung với Cường như vợ chồng) đến tiệm vàng Ngọc Minh tại địa chỉ số 46 đường Lý Tự Trọng, phường Đức Nghĩa dùng số tiền trộm cắp được mua 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 6.900.000 đồng rồi tiếp tục đi đến cửa hàng Điện Máy Xanh đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết mua 1 điện thoại di động hiệu Oppo A77S màu xanh và 1 loa nghe nhạc tổng trị giá 6.615.000 đồng.

Sau khi dùng tiền trộm cắp mua các tài sản trên, Cường và Hoài về nhà, Cường đưa hết số tiền 9.022.000 đồng còn lại cho Hoài giữ.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh Nguyễn Thanh T. đến Công an phường Lạc Đạo trình báo sự việc.

Qua truy xét phát hiện Nguyễn Chí Cường có xuất hiện ở khu vực gần nhà của bị hại T. vào khoảng thời gian nêu trên nên Công an phường đã mời Cường về trụ sở làm việc. Biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện nên Cường bảo Hoài đưa lại số tiền 9.022.000 đồng để giao nộp cho Công an phường Lạc Đạo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hội đồng xét xử, Nguyễn Chí Cường có hành vi lén lút trộm cắp của anh Tuấn số tài sản gồm 1 chiếc túi xách trị giá 150.000 đồng, bên trong có số tiền 23.037.000 đồng để ở ngăn ngoài và số tiền 9.000.000 đồng để ở ngăn có khóa kéo của túi xách. Tổng giá trị tài sản Cường chiếm đoạt của anh Tuấn là 32.187.000 đồng.

Quá trình điều tra, bị hại Nguyễn Thanh T. đồng ý nhận các tài sản do Nguyễn Chí Cường mua từ số tiền trộm cắp được để trừ vào số tiền bị Cường chiếm đoạt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã trả lại số tiền 9.522.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A77S màu xanh; 1 loa nghe nhạc Bluetooth; 1 túi xách da màu nâu hiệu Gucci, 1 dây chuyền vàng dạng xoắn lá, dài 44cm cho anh T.. Sau khi nhận lại tài sản, anh T. không có yêu cầu Cường bồi thường thêm về dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường.

Hành vi của Nguyễn Chí Cường là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương vì vậy cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Cường 1 năm 3 tháng tù giam.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-tat-mat-trom-vat-dao-chich-linh-an-15-thang-tu-a609467.html