Bình Thuận: Tàu cá bị chìm, 6 thuyền viên may mắn được cứu sống

Theo tin từ Đồn Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình Thuận, lúc 17 giờ 20 phút ngày 29-2, 6 ngư dân bị nạn trên tàu cá BTh 88217 TS đã được hai tàu cá mang số hiệu BV 90135 TS và BV 94229 TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cứu nạn tại khu vực cách Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 12 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu, cả 6 ngư dân đã được chuyển sang tàu cá mang số hiệu BTh 89196 TS vào bờ. Tình trạng sức khỏe cả 6 ngư dân đều ổn định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28-2, tàu cá mang số hiệu BTh 88217 TS công suất 45 CV, hành nghề bủa mực do ông Lê Văn Thanh, sinh năm 1980 , thường trú tại khu phố 11, phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm Thuyền trưởng cùng 5 lao động đang trên đường vào bờ, khi cách Mũi Né khoảng 8 hải lý thì tàu mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được tin, Đồn BP Mũi Né, BĐBP Bình Thuận đã cùng với gia đình huy động 5 phương tiện tại địa phương tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm; đồng thời tổ chức thông báo qua hệ thống thông tin liên lạc cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn tăng cường quan sát và kịp thời hỗ trợ nếu phát hiện. Sau 1 ngày lênh đênh trên biển, cả 6 thuyền viên đã may mắn được cứu sống.

Hiện, Đồn BP Mũi Né đã cử quân y của đơn vị và cán bộ, chiến sỹ có mặt tại bến tàu sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ gia đình các nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân tàu gặp nạn.

Đình Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/binh-thuan-tau-ca-bi-chim-6-thuyen-vien-may-man-duoc-cuu-song/