Bình Thuận: Tàu SE7 trật đường ray đã được khắc phục xong

Ngày 24/8, đoàn tàu mang số hiệu SE7 lưu theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km 1454+690, thuộc ga Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ bị trật khỏi đường ray. Vụ tai nạn làm nhiều hành khách hoảng sợ.

Trao đổi với PV, đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 24/8. Vào thời điểm trên, tàu SE7 khởi hành theo hướng Bắc - Nam, sau khi vào ga Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ bị trật bánh ở 2 toa 8, 9.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 24/8.

Thời điểm xảy ra xảy ra tai nạn, trên tàu SE7 có khoảng 300 hành khách. Rất may vụ tai nạn không có thương vong xảy ra.

Nhận được tin báo, ngành đường sắt đã dùng ô tô đưa khách theo đường bộ vào ga Sông Mao, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình. Vụ việc xảy ra trên đường ray chính đã làm giao thông tuyến đường sắt qua khu gian Vĩnh Hảo - sông Lòng Sông bị tê liệt nhiều giờ.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, nhiều toa tàu bị nghiêng, các bánh xe trật ra khỏi đường ray. Hàng trăm hành khách trên tàu nhốn nháo, hoảng sợ.

Hiện, vụ việc đã được ngành chức năng tạm thời xử lý xong, tuyến đường sắt Bắc – Nam đã có thể lưu thông trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-tau-se7-trat-duong-ray-da-duoc-khac-phuc-xong-a385869.html