Bình Thuận: Thanh niên xuống đường gây rối rồi bỏ trốn đã ra trình diện

Biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, đối tượng gây rối đã ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng nay (25-6), Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết bị can Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) đã ra trình diện tại cơ quan công an. Bị can Kha đã bỏ trốn từ khi bị khởi tố, hôm 19-6.

Hiện cơ quan công an cho Kha được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tình hình trật tự trị an ở Bình Thuận đã ổn định sau 2 ngày bị nhiều người quá khích gây rối

Trước đó vào hai ngày 10-6 và 11-6, Kha cùng rất đông người quá khích ở địa phương này tham gia chặn xe trên Quốc lộ 1, đập phá, đốt cháy nhiều tài sản Nhà nước, dùng gạch đá tấn công lực lượng chức năng giữ gìn trật tự trị an. Sau khi Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, Kha đã bỏ trốn vào TP HCM.

Những ngày sau đó, Kha và người nhà đã trả lời với một đài nước ngoài là Kha bị công an đánh trọng thương. Thực tế, sau khi gây rối, Kha đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khám, chụp X-quang nhưng kết quả không có thương tích gì. Sau khi trốn vào TP HCM, Kha đến bệnh viện thăm khám lần nữa với kết quả bị viêm phế quản.

Lê Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-thanh-nien-xuong-duong-gay-roi-roi-bo-tron-da-ra-trinh-dien-20180625115834315.htm