Bình Thuận: Thông tin mới về 4 đường dây hụi lớn

Ngày 30/11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, Công an Tp.Phan Thiết đã thông tin tình hình huê hụi hiện nay trên địa bàn.

Theo đó, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Tp.Phan Thiết cho biết: “Tính trong 2 tháng 10,11/2023 cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết nhận được hơn 360 đơn tố cáo của những người cho huê hụi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành khác có liên quan đến 4 đường dây hụi của 4 cá nhân gồm: Huỳnh Thị Thúy Vân, SN 1996, trú phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Trần Thị Thanh Ngân, SN 1998, trú Tp.Phan Thiết; Ngô Thị Loan Chi, SN 1991, trú phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết; Nguyễn Thị Hồng Sa, SN 2001, trú phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết”.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Tp.Phan Thiết phát biểu tại buổi giao ban báo chí vào chiều ngày 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

“Số tiền chiếm đoạt của 4 cá nhân nói trên là gần 200 tỷ đồng, thế nhưng số tiền này có thể nhiều hơn vì Công an liên tục nhân được các đơn tố cáo. Trước tình hình huê hụi phức tạp Công an Thành phố đã báo cáo Công an tỉnh thành lập 1 tổ công tác để giải quyết thụ lý đơn và đưa vào tin báo tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, báo cáo Bộ Công an để ra quyết định hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nói trên và thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, đã có một chủ hụi đã bị khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Thượng tá Trần Long Khánh chia sẻ thêm.

Quang cảnh buổi giao ban báo chí. (Ảnh: Đắc Phú).

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-thong-tin-moi-ve-4-duong-day-hui-lon-a638558.html