Bình Thuận triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 6-5, cán bộ chiến sĩ của phòng đã triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 2 kg.

Tang vật ma túy đá bị thu giữ tại nơi ở của Huy.

Tang vật ma túy đá bị thu giữ tại nơi ở của Huy.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Viết Huy, còn có biệt danh “nấm độc”, sinh năm 1985, trú tại khu phố 14, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) trực tiếp thực hiện và cầm đầu.

Vào lúc 4 giờ sáng, ngày 6-5, cán bộ chiến sĩ Phòng PC04 đã tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời khám xét nơi ở của Huy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 2 kg ma túy tổng hợp; 59 viên thuốc lắc (ước giá trị khoảng một tỷ đồng); cùng với đó còn thu giữ hai khẩu súng bắn đạn cao-su và đạn chì, hơn 40 triệu đồng và một xe ô-tô bốn chỗ ngồi mang BKS 86A-099.70.

Xe ô-tô 4 chỗ được Huy dùng để vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Thuận tiêu thụ.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, từ năm 2011, Huy đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Thuận, hoạt động có tổ chức chặt chẽ và tinh vi. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Bình Thuận đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy của Huy, bắt khởi tố 10 bị can. Riêng Nguyễn Viết Huy bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử chín năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù về lại địa phương, Huy tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy với số lượng lớn, nhưng hoạt động khép kín, tự vận chuyển, tự phân phối; một mình làm, một mình biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây phân phối ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và lập chuyên án triệt phá đường dây này. Khuya ngày 5-5, tại nơi ở trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận), khi Huy đang phân ma túy đá, thuốc lắc vừa mang từ TP Hồ Chí Minh về Phan Thiết để chuẩn bị bỏ mối, tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ

Hiện, các lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40108802-binh-thuan-triet-pha-duong-day-van-chuyen-mua-ban-trai-phep-ma-tuy.html