Bình Thuận truy tìm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 45, 48

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm Covid - 19 số 45 có liên quan đến bệnh nhân số 34, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã lập tức tiến hành điều tra dịch tễ, truy tìm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này.

5 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 45 đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 812.

5 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 45 đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 812.

Điều tra dịch tễ thể hiện: Bệnh nhân (BN) số 45 đến Phan Thiết vào lúc 17 giờ ngày 3/3 và ở tại khách sạn trên đường N. H, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Sau đó, BN số 45 cùng với 3 thành viên trong đoàn đã làm việc với nhân viên công ty MT 20 phút. Sau đó BN 45 đi ăn tối cùng với BN số 41 tại một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng. Đến 21 giờ về lại khách sạn. Lúc về khách sạn BN 45 tiếp xúc với 2 nhân viên lễ tân.

Sau khi biết BN số 34 là người đoàn từng tiếp xúc tại Phan Thiết, BN số 45 đã khai báo và được cách ly tập trung tại số 3, đường Nguyễn Hiền Lê, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/3. Đến ngày 13/3, BN số 45 được chẩn đoán dương tính với virus SarS - CoV 2. Hiện nay sức khỏe của BN 45 đã ổn định.

Ngày 14/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân dương tính với virus SarS - CoV 2 số 48 là người đi cùng đoàn với BN số 45 và có tiếp xúc gần với BN số 34 và BN số 41.

Tại Bình Thuận hiện có 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN số 45 và 48, có 52 người có tiếp xúc (F2) với BN số 45 và 48. Hiện 5 trường hợp F1 đã được lấy mẫu đi xét nghiệm và tiến hành cách ly tập trung tại Trung đoàn 812.

Theo Báo Bình Thuận

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/binh-thuan-truy-tim-cac-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-45-48-894359/