Bình tĩnh, khôn ngoan!

Huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier đã 2 lần nhắc đến cụm từ này khi được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Đạo Cương gặp gỡ trước khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lên đường và trong livestream công bố danh sách 28 cầu thủ sang Indonesia.

Sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 huấn luyện viên Troussier và Shin Tae-yong.

Đây là 2 từ rất chính xác của HLV người Pháp về cách tiếp cận trận đấu tối nay của ĐTVN tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno với sức chứa 100 ngàn khán giả (dù đã hạn chế số chỗ nhưng 80 ngàn vé đã được bán sạch). ĐTVN sẽ phải chịu một sức ép khủng khiếp từ lượng CĐV chủ nhà gấp đôi sân Mỹ Đình và máu lửa nhất Đông Nam Á. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của “cầu thủ thứ 13” ấy, các cầu thủ Indonesia sẽ chơi quyết liệt, không ngại va chạm.

Chính vì thế, ĐTVN phải bình tĩnh, khôn ngoan để không cóng chân, rơi vào những cái bẫy tâm lý. Không hoảng loạn để mắc lỗi ngớ ngẩn như Thanh Bình đã “tặng” cho Indonesia quả penalty cách đây hơn 2 tháng, hay quá hưng phấn như chiếc thẻ vàng thứ 2 của Khuất Văn Khang trong trận gặp Iraq cũng ở Asian Cup vừa qua. Bình tĩnh, tự tin để không cuốn vào lối chơi của đối thủ, mà giữ kỷ luật chiến thuật, cầm bóng, triển khai lối chơi của mình.

Với HLV Troussier, ông đã thức thời khi gọi lại những cựu binh chưa từng thua Indonesia dưới thời HLV Park Hang-seo để giải quyết cho mục tiêu ngắn hạn; giờ người ta chờ xem ông sẽ thể hiện sự “khôn ngoan” bằng những thay đổi, tính toán thực tế trong đấu pháp, đội hình ra sao?

Trong bối cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều đứng về phía đội chủ nhà và mục tiêu được xác định là 1 điểm tại Gelora Bung Karno, “Phù thủy trắng” không nên quá cứng nhắc với triết lý kiểm soát bóng của mình với những đường chuyền ngang, chuyền về là con dao 2 lưỡi trước những cầu thủ nhập tịch to khỏe, tốc độ của Indonesia. Suy cho cùng, kết quả vẫn là thước đo cụ thể, sẽ là “khôn ngoan” nếu ĐTVN bố trí thế trận phòng ngự phản công, thậm chí thực dụng và tận dụng những cầu thủ kinh nghiệm đã không được dùng.

Với quan điểm thực tế ấy, theo chúng tôi, sơ đồ 5-3-2 là hợp lý và cần có những điều chỉnh nhân sự. Việt Anh là lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ nhưng 2 trung vệ lệch cánh cần dày dạn kinh nghiệm hơn. Bên trái nên là Thành Chung hoặc Bùi Tiến Dũng thay cho Phan Tuấn Tài vẫn còn non nớt. Bên phải, để tránh trường hợp Thanh Bình bị tâm lý trước Indonesia, Hồ Tấn Tài là sự thay thế. 2 hậu vệ biên sẽ là Văn Thanh (trái, thay cho Minh Trọng) và Xuân Mạnh, cầu thủ đang “vào phom” ở Hà Nội FC.

Ở tuyến giữa, 3 tiền vệ trung tâm sẽ là Đức Chiến vốn “dày cơm”, thể trạng tốt hơn cùng khả năng sút xa, thay cầu thủ 20 tuổi Thái Sơn ở vị trí thấp nhất làm vai trò dọn dẹp, càn quét. Phía trên, Hùng Dũng làm nhiệm vụ con thoi, còn Hoàng Đức chơi tiền vệ tấn công bởi khả năng kiến thiết và thoát pressing chuyển đổi trạng thái (Indonesia sẽ đá áp sát trên toàn tuyến). Quang Hải là “của để dành” cho hiệp 2 và trận lượt về khi ĐTVN cần tấn công tổng lực.

Trên hàng tiền đạo, kinh nghiệm và những phẩm chất của Tiến Linh vẫn hơn hẳn cặp Tuấn Hải - Nguyễn Văn Tùng ở Asian Cup. Mũi nhọn còn lại là Nguyễn Văn Toàn hoặc Nhâm Mạnh Dũng, 2 cầu thủ có khả năng quấy rối, làm tiêu hao sinh lực các hậu vệ đội chủ nhà trước khi Quang Hải, Đình Bắc có thể được tung vào sân.

Hãy chờ xem HLV Troussier có những thay đổi “khôn ngoan” ra sao?

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/binh-tinh-khon-ngoan-5bb522b/