Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Trong thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bạn huyện lại đang diễn ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, an toàn giao thông (ATGT), công tác xử lý vi phạm vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến thiếu hiệu quả.

Hàng hóa bày bán tràn lan trên vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên, tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra tràn lan.

Không những vậy, nhiều quán nhậu, quán nước, Cafe xếp bàn ghế chiếm hết diện tích vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ về mất ATGT.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện cho biết: Huyện Bình Xuyên có nhiều công ty trong các khu công nghiệp nên tập trung rất đông công nhân.

Để mưu sinh, hàng ngày họ đã sử dụng vỉa hè, hoặc sử dụng phương tiện thô sơ để mua bán hàng rong lưu động trên các tuyến đường, gây mất trật tự ATGT, vệ sinh môi trường và làm mất cảnh quan đô thị khu vực trung tâm thị trấn.

Đặc biệt, khi cơ quan chức năng liên quan ra quân xử lý, các đối tượng mua bán hàng rong lại tìm cách đối phó và khi không có mặt cơ quan chức năng lại tiếp tục lấn chiếm bày bán ra vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ rất mỏng và thiếu nên rất khó khăn trong công tác quản lý.

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã ra quân được trên 30 đợt và xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT.

Trang Lê

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/binh-xuyen-vinh-phuc-tai-lan-chiem-via-he-long-duong.html