Bình yên Mèo Vạc

BHG - Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện; qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy KT – XH của địa phương phát triển.

Mèo Vạc là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh, có đường biên dài hơn 41 km tiếp giáp với huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam và huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Với địa hình hiểm trở chủ yếu là núi đá tai mèo, khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, KT – XH chưa phát triển, đời sống và trình độ dân trí còn hạn chế, chịu tác động của nhiều phong tục, tập quán lạc hậu từ lâu đời nên dễ bị các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng tác động, lôi kéo... Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc tập trung lãnh, chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang và các cơ quan bảo vệ pháp luật chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và TNXH; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Công an xã Cán Chu Phìn tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống ma túy cho người dân.

Thời gian qua, hiện tượng tà đạo “San sư khẻ tọ” xâm nhập và hoạt động trên địa bàn huyện Mèo Vạc có chiều hướng diễn biến phức tạp. Loại hình tôn giáo này đến nay chưa được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự. Phần lớn các hộ theo tà đạo “San sư khẻ tọ” đều thuộc diện khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Khi theo tà đạo này, các hộ phải dựng biểu tượng chữ thập bằng giấy hoặc vải đỏ ở giữa gian nhà, đồng thời tháo dỡ bàn thờ cúng Tổ tiên và bỏ các phong tục truyền thống của dân tộc; khi bị ốm đau không đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh mà ở nhà cầu nguyện. Những điều này ảnh hưởng xấu đến công tác giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc và gây bức xúc trong cộng đồng. Để ngăn chặn hiện tượng tà đạo này, huyện tập trung chỉ đạo ngành chức năng và các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không theo tà đạo và quay lại phong tục truyền thống qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú… Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền, vận động được hơn 100 hộ theo tà đạo “San sư khẻ tọ” tà đạo và quay về thờ cúng theo phong tục truyền thống.

Cùng với đó, công tác phòng, chống ma túy được huyện Mèo Vạc đặc biệt quan tâm. Huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, nhất là tình trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học; chỉ đạo ngành chức năng tổ chức tháng cao điểm và các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy hàng năm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng của huyện phát hiện, bắt quả tang 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tiếp nhận giải quyết 1 vụ từ lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ 1 vụ/1 bị can về hành vi sản xuất trải phép chất ma túy và triệt phá 635 cây thuốc phiện; bắt quả tang 1 vụ/2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Không dừng ở những hoạt động trên, việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được huyện Mèo Vạc đẩy mạnh triển khai, thực hiện. Nhờ thực hiện tốt phong trào này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Một số kết quả nổi bật đạt được như: Trong 9 tháng của năm 2023, người dân trên địa bàn huyện tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương 66 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các xã, thị trấn xây dựng, duy trì được 49 mô hình tự quản về an ninh trật tự; xây dựng được 3 tổ tuần tra chốt chặn tại 3 xã biên giới; kiện toàn 199 tổ hòa giải và 199 tổ an ninh trật tự…

Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Ngô Mạnh Cường cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác PCTP, TNXH và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn chú trọng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thực tiễn để tìm nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và những sơ hở, thiếu sót, từ đó đề ra các giải pháp, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phù hợp; đồng thời chủ động phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tiếp tục nhân rộng các mô hình và những cá nhân điển hình, tiên tiến về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ tại các xã, thị trấn để kịp thời động viên, khen thưởng.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/phap-luat/202310/binh-yen-meo-vac-fcc3375/